Hoa mận Tây Bắc hút tiền du lịch miền Nam

Chi gần 10 triệu đồng mỗi người cho tour 4 ngày 3 đêm, nhiều du khách từ Cần Thơ, TP.HCM đang đổ lên Đông và Tây Bắc để 'check-in' hoa mận, săn mùa đông lạnh. Du lịch vùng cao bước vào mùa cao điểm mới, khi trải nghiệm thiên nhiên trở thành yếu tố dẫn dắt dòng tiền.

Dành trọn vẹn 4 ngày của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 cho chuyến du lịch trải nghiệm tại Hà Nội và các Tây Bắc, chị Huỳnh Phương Nga (người làm việc tại một công ty ô tô tỉnh Cần Thơ) vui vẻ cho biết, đây là một kỳ nghỉ thực sự ý nghĩa sau những ngày làm việc vất vả.

“Sau một ngày ở Hà Nội, chúng tôi đến với Sơn La. Miền Bắc thời điểm này là những ngày mùa đông lạnh, lần đầu tiên tôi may mắn được ngắm hoa mận bung nở, những vườn hồng chín, vườn cải vàng và những cung đường đèo núi mù sương. Đây thực sự là những trải nghiệm thú vị với những người đến từ miền nắng nóng như Cần Thơ nơi tôi sinh sống”... – chị Nga chia sẻ.

Được biết, để có kỳ nghỉ này, đoàn khách của chị Nga với 50 người đã lên kế hoạch từ trước đó một tháng. “Tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng/người/tour, bao gồm cả vé máy bay cho hành trình 4 ngày 3 đêm với nhiều điểm dừng chân khác nhau. Chuyến du lịch này đã cho đoàn chúng tôi những trải nghiệm thực sự ý nghĩa, chúng tôi rất hài lòng”, chị Nga nói thêm và cho hay sẽ tiếp tục quay lại chinh phục các cung đường đèo của các tỉnh miền núi phía Bắc trong kỳ nghỉ lần sau.

Chị Nga và những đồng nghiệp thích thú khi lần đầu được trải nghiệm hoa mận nở tại Mộc Châu, Sơn La.

Chị Nga và những đồng nghiệp thích thú khi lần đầu được trải nghiệm hoa mận nở tại Mộc Châu, Sơn La.

Bà Bùi Hoài Linh, Phó Giám đốc HTX Du lịch Pha Đin (xã Bình Thuận, Sơn La) cho biết, trong dịp nghỉ lễ, khu du lịch của HTX đã đón trên 2.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Để đảm bảo điều kiện đón tiếp tốt nhất, HTX đã bổ sung nhân lực, liên kết với các đội văn nghệ bản để phục vụ du khách và mở thêm các dịch vụ như camping, cho thuê trang phục dân tộc. Toàn bộ khu vực lưu trú và cảnh quan cũng được nâng cấp để mang lại cảm giác thư thái nhất cho khách hàng.

Theo khảo sát của phóng viên, trong kỳ nghỉ 4 ngày vừa qua, khá nhiều du khách từ các tỉnh miền Nam và Nam Trung Bộ đã lựa chọn du ngoạn vùng núi Đông - Tây Bắc để tận hưởng không khí mùa Đông lạnh; trong khi đó nhiều gia đình ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lại dành những ngày nghỉ lễ ở các vùng biển có nắng ấm như Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo… với các tour trọn gói 4 ngày 3 đêm, 3 ngày 2 đêm.

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, theo thống kê đến cuối ngày 4/1, kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026, tại các điểm du lịch trên cả nước ước đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó TP.HCM dẫn đầu với khoảng 1,24 triệu lượt khách (chiếm trên 30%).

Du khách chụp ảnh tại vườn hoa cải tại phường Mộc Châu, Sơn La.

Du khách chụp ảnh tại vườn hoa cải tại phường Mộc Châu, Sơn La.

Cụ thể, toàn ngành du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1-4/1/2026). Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 51% trên phạm vi toàn quốc; riêng một số địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận công suất cao hơn, đạt khoảng 65%.

Trong nhóm các địa phương đón lượng khách lớn nhất dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với khoảng 1,24 triệu lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 75.700 lượt, tăng 83%. Công suất phòng tại thành phố đạt khoảng 75%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng.

Ninh Bình đón hơn 723.000 lượt khách, trong đó gần 178.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 795 tỷ đồng. Quảng Ninh ghi nhận khoảng 657.000 lượt khách, trong đó có khoảng 70.500 lượt khách quốc tế và khoảng 218.000 lượt khách lưu trú; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.620 tỷ đồng.

Tại Lâm Đồng, lượng khách đạt khoảng 650.000 lượt, công suất phòng dao động từ 70 đến 80%, tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Hà Nội đón khoảng 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 110.000 lượt, tăng khoảng 287%. Công suất phòng tại Thủ đô ước đạt khoảng 73%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, tăng 254% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiếp đến là các địa phương như Hải Phòng, Khánh Hòa, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, An Giang,...

Đối với hoạt động du lịch inbound, thời điểm Tết dương lịch là mùa du lịch cao điểm trong năm nên số lượng khách quốc tế tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, khách quốc tế chủ yếu đến từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Singapore…

Dịp Tết Dương lịch năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh.

Dịp Tết Dương lịch năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, xu hướng lựa chọn điểm đến dịp Tết dương lịch 2026 cho thấy du lịch nội địa vẫn là trụ cột, trong khi du lịch quốc tế có xu hướng chọn lọc, ưu tiên các thị trường gần, dễ đi và phù hợp với quỹ thời gian ngắn.

Khách du lịch sẵn sàng chi trả cao hơn cho các hành trình được thiết kế mang tính cá nhân hóa trải nghiệm thay vì tour đại trà trong dịp đón năm mới 2026. Đây cũng là tín hiệu cho thấy hành vi tiêu dùng du lịch của người Việt ngày càng thực tế, đề cao hiệu quả trải nghiệm hơn.

Kỳ nghỉ Tết dương lịch được xem là "bước chạy đà" quan trọng cho mùa cao điểm du lịch đầu năm 2026.

Cùng với đó, lượng khách du lịch quốc tế tiếp tục tăng trưởng, thể hiện hiệu quả từ chính sách thị thực mới và công tác xây dựng sản phẩm, xúc tiến quảng bá…

Đây là những tín hiệu khả quan cho mục tiêu của toàn ngành năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.125 ngàn tỷ đồng.

Hồng Hương

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/hoa-man-tay-bac-hut-tien-du-lich-mien-nam.html