Hoa hậu H'Hen Nie thưởng thức tô phở khổng lồ nấu từ 100 kg thịt bò

Tham gia sự kiện kỷ niệm ẩm thực, Hoa hậu H'hen Nie tỏ ra hào hứng khi thưởng thức tô phở khổng lồ được nấu từ 100 kg thịt bò, 22 kg gia vị.

Sự kiện tạo ra tô phở ăn liền khổng lồ thu hút nhiều người tham gia cùng các đầu bếp. Phở được đặt trong chiếc tô khổng lồ có đường kính 2,1 m, chất liệu inox chuyên dụng giữa khuôn viên công ty Vifon.

55 nhân viên, trong đó có chuyên viên ẩm thực Nguyễn Thị Diệu Thảo cùng tạo nên tô phở bò khổng lồ trong suốt nhiều giờ. Từng loại gia vị đều được chăm chút, căn chỉnh tỉ mỉ để tạo nên hương vị hoàn chỉnh.

Theo ông Brian Sobel - đại diện tổ chức Guiness Thế giới, tô phở được xác lập kỷ lục này có trọng lượng 1.359 kg. Trong đó có 1.963 vắt phở bò ăn liền Vifon, 1.200 lít nước dùng phở, 100 kg thịt bò organic, 22 kg gia vị, 8 kg dầu phở bò và 6 kg tương ớt.

Để được xác nhận kỷ lục, theo yêu cầu và dưới sự giám sát chặt chẽ của đại diện GWR, tô phở bò Vifon phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, người tham gia bắt buộc sử dụng hết nhằm tránh lãng phí thức ăn.

Xuất hiện tại sự kiện từ sớm, H’Hen-Niê diện chiếc váy trắng thanh lịch, tạo điểm nhấn bằng nơ bản to ở eo. Hoa hậu không quên mang theo chiếc vương miện giúp cô nổi bật hơn. Trong lúc chờ đợi kỷ lục tô phở khổng lồ sắp được thiết lập, người đẹp thoải mái giao lưu, trò chuyện cùng khán giả.

Thưởng thức tô phở khổng lồ, Hoa hậu chia sẻ: “Không khí hôm nay như hội hoa xuân, Hen cảm thấy rộn ràng. Mặc dù là phở bò ăn liền nhưng Hen thấy rất ngon và tuyệt vời, đúng hương vị phở truyền thống miền Bắc”.

Hoa Hậu H’Hen-Niê cũng không quên bày tỏ cảm xúc khi trở thành đại sứ thương hiệu Vifon. Cô hy vọng mình sẽ có cơ hội làm việc, đồng hành cùng thương hiệu phở trong các chiến dịch quảng bá, đưa Vifon đi xa và phát triển hơn.

Vifon được thành lập từ năm 1963 với mong muốn mang các món ăn truyền thống như phở bò, bánh đa cua, hủ tiếu đến với nhiều người tiêu dùng hơn bằng cách tiện lợi hơn. Vifon trở thành đơn vị tiên phong trong ngành ẩm thực ăn liền và đã có mặt tại 64 tỉnh thành Việt Nam. Sau 55 năm, Vifon có mặt ở hơn 80 quốc gia, trong đó có những thị trường với yêu cầu rất khắt khe về chất lượng hoàng hóa như Mỹ, Australia, Nhật, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại website.

http://http://vifon.com.vn/

Giang Di Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-hau-h-hen-nie-thuong-thuc-to-pho-khong-lo-nau-tu-100-kg-thit-bo-post863364.html