Hòa Bình, FPT Retail... 'rơi' khỏi danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2020
Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT, Hòa Bình… không còn hiện diện trong 'Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất' năm 2020.
CTCP bán lẻ kỹ thuật số FPT (mã: FRT) là một trong 4 doanh nghiệp có tên trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2019, thuộc ngành bán lẻ.
Trong khi năm nay, danh mục này chỉ còn Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động (mã: MWG), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (mã: PLX).
Ngoài ra, theo phân loại ngành xây lắp của Forbes Việt Nam, năm 2019 có 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần xây dựng Coteccons và Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã: HBC), thì năm nay, Hòa Bình “mất tích”, trong khi có thêm hai cái tên mới là Công ty cổ phần xây lắp Điện I (mã: PC1) và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2 (mã: TV2).
Đặc biệt, năm 2019, trong nhóm ngành dịch vụ vận tải và logistics có 6 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn thì năm nay, trong logistics chỉ có một cái tên và hoàn toàn là “gương mặt” mới mang tên Công ty cổ phần Gemadept.
Trong khi đó, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (mã: SCS), Công ty cổ phần Tập đoàn container Việt Nam (mã: VSC), Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (mã: PDN) và Tổng công ty cổ phẩn Vận tải dầu khí (mã: PVT) đều không còn trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2020.
Một công ty niêm yết “mất tích” trong danh sách năm nay còn có Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (mã: HSC) trong khi Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cũng như Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt vẫn giữ nguyên vị thế.
4 công ty lần đầu tiên xuất hiện (HD Bank, Imexpharm, hóa chất Đức Giang, tư vấn xây dựng Điện 2) và 5 công ty trở lại danh sách sau khi vắng mặt trong danh sách năm 2019:

Forbes Việt Nam- đơn vị công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2020 đánh giá, danh sách năm nay đánh dấu sự lên ngôi của nhóm các cổ phiếu phòng thủ hoặc ít chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh như dược phẩm, xây lắp, hàng tiêu dùng, vật liệu, tài chính,...
Danh sách lần thứ tám được thực hiện ở thời điểm không phải lý tưởng khi kinh tế thế giới và Việt Nam đối diện với các bất ổn khó đoán định dưới tác động của đại dịch COVID-19.
Forbes Việt Nam cho rằng, các doanh nghiệp hướng vào thị trường nội địa không miễn nhiễm với các khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 nhưng có sức bật ở giai đoạn dịch bệnh được kiểm soát.








