Hồ Pheo làm theo lời Bác
Ở xã biên giới Dân Hóa, ông Hồ Pheo, bản Bãi Dinh được biết đến là cán bộ lão thành từng nhiều năm công tác tại địa phương, là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong cuộc sống cũng như công việc, ông luôn tâm niệm phải sống, làm việc và cống hiến theo lời Bác Hồ dạy: Cán bộ phải gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm.
Sinh năm 1952, ở bản K-Ai cũ (nay thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa), ông Hồ Pheo chỉ học hết lớp 5 rồi tham gia lao động sản xuất cùng gia đình. Năm 1975, khi vừa tròn 23 tuổi, chàng trai người Mày, dân tộc Chứt lên đường nhập ngũ. Những năm tháng trong quân đội đã giúp ông rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Năm 1981, ông phục viên trở về địa phương tham gia công tác xã hội với mong muốn góp sức xây dựng bản làng.
Năm 1994, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, sau đó đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã và đến năm 2012 thì nghỉ hưu. Trong những năm công tác, ông Hồ Pheo cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng và bảo vệ rừng; vận động bà con không vượt biên trái phép...
Một trong những việc ông đặc biệt quan tâm là vận động con em đến trường. “Với tôi, muốn bản làng thoát nghèo bền vững thì con em phải đi học. Do đó, tôi cùng cấp ủy, chính quyền thường xuyên đến từng hộ gia đình tuyên truyền, thuyết phục cha mẹ cho trẻ đi học; hỗ trợ nhà trường xây dựng trường lớp, chỗ ở cho giáo viên”, ông Hồ Pheo kể.

Nhờ trồng rừng nên đời sống gia đình ông Hồ Pheo ngày càng khấm khá - Ảnh: X.V
Sau khi nghỉ hưu, ông Hồ Pheo tiếp tục được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín trong cộng đồng. Theo ông, muốn vận động bà con thì mình phải gương mẫu. Từ suy nghĩ đó, ông đã nhận 6ha đất trồng rừng. Ngoài ra, ông còn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thu nhập từ rừng và chăn nuôi đã giúp ông nuôi các con ăn học, trưởng thành, xây dựng nhà cửa khang trang.
Từ những kinh nghiệm sản xuất của gia đình, ông Hồ Pheo đã truyền đạt lại cho bà con. Hằng ngày, ông đến từng hộ dân trong bản hướng dẫn cách chọn giống, làm chuồng trại, chăm sóc vật nuôi; vận động các hộ tận dụng đất đai để trồng rừng, làm vườn, phát triển chăn nuôi. Những gia đình còn khó khăn được ông động viên, phân tích cách làm ăn phù hợp với điều kiện của từng hộ.
Anh Hồ Thiên, một người dân địa phương chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn do chưa mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ được ông Hồ Pheo tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình đã trồng được 5ha rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm nên đời sống ngày càng khấm khá”.
Theo anh Thiên, điều khiến anh và bà con tin tưởng ông Pheo là ông không chỉ nói mà còn trực tiếp làm. Từ cách phát triển kinh tế gia đình đến việc vận động con em đi học, giữ gìn vệ sinh bản làng, tránh xa các tệ nạn xã hội...
Sự nỗ lực của ông Hồ Pheo đã góp phần giúp bản làng đổi thay từng ngày. Hiện, bản có 153 hộ, 701 khẩu, trong đó 59 hộ đã thoát nghèo. Đến nay, cả bản có trên 50ha rừng trồng, hàng trăm ha rừng tự nhiên được bảo vệ và trên 5ha đất trồng lúa nước. Nhiều lao động trong bản đi làm ăn xa, lao động có thời hạn ở nước ngoài có thu nhập ổn định. Người dân trong bản chú trọng hơn đến việc học tập của con em, vệ sinh nhà cửa, bản làng, trồng rau, đầu tư chuồng trại để phát triển chăn nuôi.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dân Hóa Hồ Thị Thoi đánh giá: “Những người có uy tín như ông Hồ Pheo là lực lượng quan trọng ở cơ sở. Bởi ông không chỉ tích cực phát triển kinh tế gia đình mà còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm. Những việc làm cụ thể, thiết thực của ông đã góp phần tạo chuyển biến trong đời sống của người dân trên địa bàn”.
Từ một cán bộ từng trải qua nhiều vị trí công tác đến người có uy tín luôn gần dân, sát bản, ông Hồ Pheo đã dành phần lớn cuộc đời mình cho quê hương. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn cần mẫn học tập, làm theo lời Bác trong việc vận động bà con phát triển kinh tế, học hành của con trẻ; củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, giữ gìn đoàn kết và bình yên nơi vùng biên giới.
Ông Hồ Pheo chia sẻ: “Với tôi, học tập và làm theo lời Bác không phải điều gì lớn lao. Đó là sống gương mẫu, nói đi đôi với làm, gần dân, hiểu dân, giúp dân và luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích riêng”…
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202608/ho-pheo-lam-theo-loi-bac-7195cad/
