Những ngày tháng Năm này, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, cùng với bạn bè quốc tế lại đồng lòng tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - với lòng khâm phục, kính yêu và biết ơn vô hạn. Nguyện chung sức đồng lòng thực hiện, làm theo di nguyện của Người.
Hồ Chí Minh là một nhà đạo đức, có cống hiến lớn về đạo đức học, đồng thời nêu tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Đạo đức Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho mỗi chúng ta trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.
ĐBP - Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực, sâu sắc được tổ chức trong toàn lực lượng Công an tỉnh đó là được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn nhớ hội trường lớn Công an tỉnh ngày hôm ấy không còn chỗ trống; thời gian như chậm lại, cán bộ chiến sĩ lắng nghe từng câu chuyện kể về những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người. Xuyên suốt những câu chuyện kể trầm bổng về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam từ lúc còn bôn ba ở nước ngoài hay khi đã trở thành lãnh tụ, rồi trong cuộc sống thường ngày hay khi chỉ đạo việc nước… đều là hiện thân của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Ðảng, toàn dân.
Tối 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật 'Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng năm 2020' nhằm biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bác Hồ là người cộng sản mẫu mực. Người không chỉ nêu ra, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) phải xây dựng và rèn luyện những phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, hướng lòng mình đến 'chí công vô tư' để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, mà Người còn chính là hiện thân của những phẩm chất cao quý đó. Những điều Người nói, những việc Người làm và tấm gương đạo đức cách mạng 'Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư' của Người không chỉ được khẳng định trong thực tiễn mà còn mang ý nghĩa, giá trị đạo đức cao đẹp của thời đại.
'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh', chúng ta luôn nhớ lời Bác dạy: 'Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư'.