HLV Philippe Troussier công bố danh sách sơ bộ U19 Việt Nam

Cách đây ít giờ, HLV Philippe Troussier công bố danh sách sơ bộ U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2020, mới đây HLV Philippe Troussier đã lên danh sách 30 cầu thủ U19 Việt Nam hội quân cho đợt tập trung lần 1 tháng 6 này.

HLV người Pháp Pháp không gọi bất cứ cầu thủ nào cùng đội chủ quản lọt vào VCK U19 Quốc gia vừa qua. Phần lớn cầu thủ trong danh sách này đến từ lò Hà Nội, Viettel, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng, những đội không vượt qua vòng loại U19 quốc gia mới đây.

Điều này được cho rằng, để không ảnh hưởng tới thời gian thi đấu của các cầu thủ ở vòng chung kết U19 quốc gia sẽ diễn ra sau đây vài tuần.

Đáng chú ý, hai đội tuyển của HAGL đều đã lọt vào vòng chung kết U19 quốc gia năm nay với sự thể hiện hết sức ấn tượng ở vòng loại vừa qua và được HLV Philippe Troussier đánh giá rất cao.

Từ nay cho đến VCK U19 châu Á, chiến lược gia người Pháp sẽ chia ra nhiều đợt tập trung ngắn để gọi lên các gương mặt mới rồi sau đó thanh lọc dần dần, đây là cách làm hợp lý từng được HLV Park Hang Seo áp dụng cho U23 và tuyển quốc gia Việt Nam trong năm qua.

HLV Philippe Troussier- thuyền trưởng U19 Việt Nam

Cách đây ít tuần, HLV Philippe Troussier đã dừng công việc Giám đốc kỹ thuật tại PVF để chuyên tâm hơn vào công việc của đội U19 Việt Nam, đội bóng mà bóng đá Việt Nam đầu tư cho mục tiêu tham dự cho World Cup 2026.

Danh sách sơ bộ của U19 Việt Nam:

Thủ môn: Quan Văn Chuẩn (Hà Nội); Nguyễn Ngọc Thi (SHB Đà Nẵng); Đoàn Huy Hoàng (Viettel)

Hậu vệ: Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Tiến Long, Nguyễn Đức Anh, Trần Văn Thắng (Hà Nội); Lê Công Đức, Phạm Hoàng Phi, Phan Tuấn Tài (Viettel); Phạm Anh Tú, Nguyễn Đình Huyên (Thanh Hóa); Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng)

Tiền vệ: Bùi Long Nhật, Ngô Đức Hoàng, Ngô Sỹ Chinh, Ngô Thành Tài (Hà Nội); Nguyễn Hữu Nam, Lê Quốc Nhật Nam (Viettel); Phạm Văn Hữu, Võ Minh Đan (SHB Đà Nẵng)

Tiền đạo: Đoàn Thế Chiến (DNH Nam Định); Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội); Khuất Văn Khang (Viettel); Nguyễn Văn Sơn, Bùi Ngọc Long (Quảng Ninh); Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Văn Tùng, Trần Quốc Đạt (Thanh Hóa).

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-philippe-troussier-cong-bo-danh-sach-so-bo-u19-viet-nam-95794-11.html