Hình độc về 'trại Trâu Quỳ' ở Hà Nội năm 1990

'Trại Trâu Quỳ' là cái tên mà người dân thường gọi Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Trong chuyến thăm Hà Nội năm 1990, nhiếp ảnh gia Larry Towell đã thực hiện những bức ảnh khó quên bên trong bệnh viện tâm thần này.

Một căn phòng trong Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 1990. Bệnh viện này nằm ở thị trấn Sài Đồng (huyện Gia Lâm cũ) nhưng thường được gọi là " trại Trâu Quỳ" do từ thời bao cấp, nhân viên bệnh viện thường đi xe buýt từ Hà Nội sang bến Trâu Quỳ rồi đi bộ đến bệnh viện. Ảnh: Một bệnh nhân nhìn ra phía ngoài khi đang bị cách ly trong phòng bệnh.

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội được xây dựng phát triển từ Bệnh xá Tinh thần kinh từ năm 1963. Ngày 5/7/1968, bệnh viện chính thức thành lập với cơ sở ban đầu gồm 100 giường bệnh và 53 cán bộ công nhân viên. Ảnh: Larry Towell/ Magnums.

Một bệnh nhân nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh qua ô cửa nhỏ. Đến năm 1990, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội có 200 giường bệnh. Các tiện nghi cơ bản ở nơi đây khá thiếu thốn và tình trạng quá tải thường xảy ra, theo lời nhiếp ảnh gia Larry Towell. Ảnh: Larry Towell/ Magnums.

Bệnh nhân tâm thần xếp hàng nhận bữa ăn trưa ở "trại Trâu Quỳ". So với thời điểm những bức ảnh này được chụp, cơ sở vật chất của bệnh viện hiện tại đã có những bước tiến vượt bậc. Ảnh: Larry Towell/ Magnums.

Các y tá phân phát thuốc cho bệnh nhân tâm thần. Ngày nay, nhiệm vụ chính của bệnh viện Tâm thần Hà Nội là cấp cứu, khám, điều trị và phục hồi chức năng cho những bệnh nhân tâm thần trên địa bàn Hà Nội và vùng lân cận. Ảnh: Larry Towell/ Magnums.

Trên sân sinh hoạt của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 1990. Bên cạnh việc điều trị bệnh, đây cũng là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng, là cơ sở nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tâm lý, tâm thần phục vụ khám và điều trị bệnh và phục hồi chức năng... Ảnh: Larry Towell/ Magnums.

Mời quý độc giả xem clip: Kiến trúc cổ kinh thành Thăng Long.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-doc-ve-trai-trau-quy-o-ha-noi-nam-1990-1104613.html