Hiệu quả từ các cụm loa truyền thanh ở cơ sở

Trên địa bàn tỉnh đang có hàng nghìn cụm loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; xóm, bản, tổ dân phố và truyền thanh công cộng hoạt động. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, các cụm loa truyền thanh đã phát huy tác dụng khi hằng ngày mang đến nhiều thông tin bổ ích về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân.

Ông Nguyễn Thế Thịnh, Trưởng xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ) đang tuyên truyền các thông tin về dịch COVID-19 trên cụm loa truyền thanh của xóm.

“A lô, a lô, bà con chú ý, hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đề nghị bà con khi ra đường, đến những nơi công cộng phải thực hiện thông điệp 5K là đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn tay, giữ khoảng cách với những người xung quanh, không tập trung đông người và nghiêm túc trong khai báo y tế...”. Đó chỉ là một trong rất nhiều thông tin được phát ra từ cụm loa truyền thanh của tổ dân phố số 8, phường Hoàng Văn Thụ (T.P Thái Nguyên) từ khi dịch COVID-19 xuất hiện đến nay.

Bà Nguyễn Thị Hằng, một người dân trong tổ cho hay: Thông qua những thông tin được phát đi từ cụm loa truyền thanh của tổ dân phố, tôi đã nắm được rất nhiều kiến thức bổ ích, trong đó có cả các quy định xử phạt của các cấp chính quyền đối với việc không đeo khẩu trang ở nơi công cộng; khai báo y tế không trung thực hoặc không khai báo y tế... Từ đó, tôi và các thành viên trong gia đình có ý thức phòng, chống dịch cao hơn.

Cũng như tổ dân phố số 8, phường Hoàng Văn Thụ, hàng nghìn cụm loa truyền thanh ở các tổ dân phố, xóm, bản trên địa bàn tỉnh đang trở nên hữu dụng khi dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, nhất là khi Thái Nguyên đã xuất hiện ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng tại xã Dương Thành (Phú Bình). Ông Nguyễn Thế Thịnh, Trưởng xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ) cho hay: Hiện nay, các hoạt động tập trung đông người, tiếp xúc trực tiếp đang được các cấp, ngành chức năng khuyến cáo là nên hạn chế. Do đó, tuyên truyền qua cụm loa truyền thanh mang đến rất nhiều thông tin bổ ích cho người dân mà lại tránh được các hoạt động tập trung đông người hoặc tiếp xúc trực tiếp với nhau. Để 400 hộ dân trong xóm nắm được các thông tin cần thiết, chúng tôi thường xuyên thông tin trên cụm loa truyền thanh các văn bản chỉ đạo của cấp tỉnh, huyện, xã... về công tác phòng, chống COVID-19. Không để tình trạng “lời nói gió bay”, chúng tôi đọc đi, đọc lại nhiều lần các thông tin vào buổi sáng sớm và chiều tối.

Không dừng lại ở đó, thông qua cum loa truyền thanh, các địa phương còn thông tin về diễn biến dịch trên thế giới, trong nước, trong tỉnh... để người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang với dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Hợp, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện Đại Từ nói: Trên địa bàn huyện đang có 25 trạm truyền thanh của 25 xã; 507 cụm loa ở các xóm, bản, tổ dân phố và 90 cụm loa truyền thanh công cộng. Những ngày qua, các cụm loa truyền thanh đã mang nhiều thông tin bổ ích về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến với người dân trong huyện. Để các cụm loa này hoạt động xuyên suốt và liên tục, có sự đóng góp rất lớn của các cấp chính quyền địa phương ở cơ sở. Cụ thể, tại cấp xóm, bí thư, trưởng xóm và đại diện các ban, đoàn thể sẽ luân phiên đọc các tin tức cần thiết về phòng, chống dịch phát trên các cụm loa truyền thanh. Tại cụm loa truyền thành các xã, cán bộ chuyên trách công văn hóa xã cũng sẽ trực tiếp thông tin các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, xã... về công tác phòng, chống dịch đến với người dân. Đối với các cụm loa truyền thanh công cộng, cán bộ của trung tâm sẽ phụ trách phần việc này. Theo đó, nhiều thông tin bổ ích về tình hình dịch bệnh trên Báo Thái Nguyên, Báo Nhân dân... sẽ được chúng tôi phát trực tiếp trên loa truyền thanh.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hoạt động của các cụm loa truyền thành đã được duy trì rất nhiều năm nay. Không chỉ phát huy tác dụng trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cụm loa còn đang trở thành “công cụ” tuyên truyền gần gũi, dể hiểu, giúp người dân nắm được các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, góp phần định hướng dư luận, giúp người dân yên tâm thực hiện theo sự chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, đó là thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế.

Tùng Lâm

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/hieu-qua-tu-cac-cum-loa-truyen-thanh-o-co-so-287114-85.html