Hiệp hội chống hàng giả khẳng định không được báo cáo về chương trình vinh danh Vinaca

Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam Lê Thế Bảo khẳng định, Hiệp hội không được báo cáo về chương trình chứng nhận đạt Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017 và Hiệp hội cũng không được mời tham dự.

Công dung quảng cáo thần kỳ của Vinaca. Ảnh: DN

Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam đã có văn bản gửi Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cung cấp thông tin liên quan đến chứng nhận đạt Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017 cho Công ty TNHH Vinaca.

Theo văn bản, lãnh đạo Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam khẳng định, Hiệp hội không chỉ đạo, tổ chức chương trình đánh giá và truyền thông chương trình Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017.

Chương trình này do Viện Công nghệ chống làm giả, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện, và Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu là đơn vị bảo trợ truyền thông. Đây là những đơn vị trực thuộc Hiệp hội, có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động theo điều lệ. Các đơn vị này có chức năng, nhiệm vụ trong việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu và truyền thông, quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp.

Tại văn bản lãnh đạo Hiệp hội cho biết, theo báo cáo của các đơn vị tổ chức, đây là chương trình truyền thông nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017, mục đích tạo ra một sự kiện những doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội giao lưu, truyền thông, quảng bá thương hiệu.

Tiêu chí để đánh giá của chương trình là những sản phẩm có chất lượng tốt, được người tiêu dùng tin dùng; có ý thức xây dựng và phát triển thương hiệu; có những hoạt động vì xã hội, cộng đồng, những chương trình hữu ích như khởi nghiệp; có tư cách pháp nhân rõ ràng, chấp hành pháp luật; trong quá trình tham gia chương trình chưa bị hoặc chưa phát hiện sai phạm đến mức bị xử lý từ phạt hành chính trở lên.

Theo đó, Công ty Vinaca đăng ký tham gia chương trình từ tháng 8/2017. Công ty này có lĩnh vực kinh doanh là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và phế phẩm vệ sinh. Lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH Vinaca đăng ký với ban tổ chức không có thông tin liên quan đến sản phẩm thuốc hay thực phẩm chức năng.

Trong thời gian từ khi nhận được đăng ký của công ty đến khi tổ chức sự kiện truyền thông vào ngày 12/10//2017, ban tổ chức có khảo sát, đánh giá là Công ty TNHH Vinaca đang phát triển các chi nánh trên nhiều tỉnh, thành; có chương trình khởi nghiệp. Ngoài ra, ban tổ chức không nhận được bất cứ thông tin gì liên quan đến việc công ty sản xuất sản phẩm thuốc chữa ung thư từ than tre, nứa tại Hải Phòng.

Theo lãnh đạo Hiệp hội, sau khi Vinaca bị phát hiện sản xuất thực phẩm chức năng giả, ngày 12/4, Ban tổ chức đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận thương hiệu đã trao cho Công ty TNHH Vinaca.

Chủ tịch Hiệp hội Lê Thế Bảo khẳng định trong văn bản, cho rằng thời gian diễn ra lễ trao giấy chứng nhận, Hiệp hội tập trung vào việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái ngày 29/11. “Hiệp hội không được báo cáo về chương trình này và Hiệp hội cũng không được mời tham dự”, văn bản nêu rõ.

Cũng tại văn bản, Chủ tịch Lê Thế Bảo cũng cho biết thêm, qua sự việc này, Hiệp hội nhận thấy việc các đơn vị (ban tổ chức) làm còn sơ sài và quan niệm là việc quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp, hai bên cùng tự nguyện (doanh nghiệp và ban tổ chức), chưa lường được các thủ đoạn của số rất ít doanh nghiệp lợi dụng việc này để đánh bóng thương hiệu của mình.

Về phía trách nhiệm của Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội Lê Thế Bảo khẳng định, cần phải nâng cao hơn nữa; phải tăng cường công tác quản lý cấp trực thuộc chặt chẽ hơn nhằm khắc phục các hiện tượng như trên xảy ra.

“Hiệp hội từ trước tới nay luôn cho rằng, Nhà nước cũng đang mở cho các tổ chức trong hoạt động quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, qua sự việc này, Hiệp hội cũng sẽ có kiến nghị về quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực này, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động hiệu quả hơn trong lĩnh vực xây dựng, quảng bá thương hiệu nhưng có trật tự và không tùy tiện”, văn bản của Hiệp hội nêu.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hải Phòng) đã khởi tố vụ án về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Điều 193 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với vụ việc trên để xử lý theo pháp luật.

Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường nhận định, Vinaca lộ rõ nhiều sai phạm cần phải xử lý nghiêm minh. Công ty Vinaca không chỉ lừa dối cơ quan chức năng, lừa dối người tiêu dùng từ sản xuất thực phẩm chức năng giả, đến làm giả nhãn mác, công dụng sản phẩm, mua giải thưởng Top 10…, mà còn thực hiện bán hàng đa cấp trá hình, biến tướng, lừa đảo hàng trăm người dân.

Vinaca lừa dối người tiêu dùng ra sao?

Siêu thực phẩm chức năng Vinaca Co3.2 được phát hiện có trộn bột tro than được quảng cáo như một siêu thực phẩm có thể chữa được ung thư gan, dạ dày… thậm chí còn chữa được cả bệnh HIV.

Theo những clip được lan truyền trên mạng, hành trình thu phục người dân của ông chủ Nguyễn Xuân Thu, Tổng Giám đốc Công ty Vinaca (37 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) có rất nhiều chiêu trò để lừa gạt mọi người với lời quảng cáo hấp dẫn.

Qua lời một người từng là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo của Vinaca, với những người dân chất phát, việc một cơ sở hứa hẹn chỉ cần đóng tiền 5 triệu đồng để hoàn thành khóa học khởi nghiệp sau đó học xong còn được hoàn trả lại 5 triệu nếu khai trương cửa hàng và được công ti cấp số vốn khoảng 1 tỉ đồng (tính bằng giá trị tiền sản phẩm- PV) để kinh doanh. Khi bán được 1 tỉ tiền hàng thì đại lý sẽ được hưởng chiết khấu 20%, tức là khoảng 200 triệu.

"Không mất vốn, có tiền đầu tư, chiết khấu cao đó là mối lợi quá lớn mà không ai có thể chối từ được nên Vinaca đã thu hút số lượng lớn người tham gia", người này cho biết.

Viễn cảnh như mơ với nhà lầu, xe hơi, thu nhập tiền tỷ… làm mờ mắt nhiều người dân. Vì thế, Vinaca đã vươn chân rết của mình với hàng chục tỉnh, thành trên cả nước. Có những người đã bỏ cả tỉ đồng vì niềm tin "đổi đời" nhờ Vinaca.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hiep-hoi-chong-hang-gia-khang-dinh-khong-duoc-bao-cao-ve-chuong-trinh-vinh-danh-vinaca.aspx