Hé lộ nội dung cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Thái Lan và Myanmar

Tờ The Nation dẫn một nguồn tin Chính phủ Thái Lan cho biết, ngày 24/2, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Wunn Maung Lwin đã đến Bangkok và hội kiến với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, cũng như hội đàm cùng người đồng cấp Don Pramudwinai của Thái Lan.

Ngoại trưởng Indonesia (trái) hội đàm cùng Ngoại trưởng Thái Lan (giữa) và Ngoại trưởng Myanmar hôm 24/2 ở Bangkok. (Nguồn: Reuters)

Các cuộc gặp diễn ra tại một căn cứ của Không quân Hoàng gia Thái Lan ở Don Mueang, thủ đô Bangkok.

Tờ The Nation dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Saengrat cho biết, trong cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng, hai bên đã thảo luận về hợp tác xuyên biên giới, đặc biệt là trong việc ngăn chặn Covid-19 và hợp tác liên quan đến lao động qua biên giới dài 2.400 km mà cả hai nước chia sẻ.

Người phát ngôn Thani nói rằng, trong cuộc gặp với người đồng cấp Myanmar, ông Don khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục ủng hộ hòa bình và ổn định ở Myanmar, đồng thời hy vọng tình hình ở đó trở lại bình thường càng sớm càng tốt, điều đó cũng là mong muốn chung của cả cộng đồng ASEAN.

Người phát ngôn trên cho biết thêm, ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cùng ngày cũng đã đến Bangkok và có cuộc thảo luận với hai người đồng cấp Myanmar, Thái Lan.

(theo The Nation)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/he-lo-noi-dung-cuoc-gap-giua-hai-ngoai-truong-thai-lan-va-myanmar-137662.html