Hé lộ nguyên nhân máy bay Air Busan bất ngờ bùng cháy trước khi cất cánh
Máy bay đang chuẩn bị cất cánh thì bất ngờ khói lửa bùng lên từ trong khoang hành khách. Sự cố khiến toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn phải rời máy bay khẩn cấp bằng cầu trượt hơi.
Trong một thông cáo mới đây, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc (MOLIT) cho biết, kết quả điều tra sự cố cháy máy bay Air Busan tại sân bay Gimhae, thành phố Busan vào đêm ngày 28/1 của Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt, xác nhận, phần cánh và động cơ máy bay đều không có hư hại, cho thấy nguyên nhân không xuất phát từ đây.
Đánh giá sơ bộ được đưa ra sau khi ngày 30/1, Ủy ban điều tra cùng với cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định chính xác vị trí và nguyên nhân xảy ra vụ việc.
Ủy ban điều tra đang xem xét khả năng hỏa hoạn bắt nguồn từ các vật dụng trong ngăn chứa hành lí xách tay của hành khách, chứ không phải do lỗi kĩ thuật của máy bay.
Đáng lưu ý, nhiều nhân chứng bao gồm các hành khách trên chuyến bay nói rằng, đã nhìn thấy lửa bùng lên từ ngăn chứa hành lí, do vậy Ủy ban điều tra để ngỏ khả năng ngọn lửa bắt nguồn từ pin sạc dự phòng của hành khách.
Trước đó, một vụ cháy được cho là bắt nguồn từ pin sạc dự phòng cũng đã xảy ra trên chuyến bay BX142 của hãng Air Busan vào ngày 12/12/2024.
Khi máy bay đang di chuyển trên đường băng để chuẩn bị cất cánh tại sân bay Gimhae, thành phố Busan, khói đã bất ngờ bốc lên từ pin sạc dự phòng của một hành khách.
Mặc dù tiếp viên đã nhanh chóng dập khói lửa từ pin bằng bình chữa cháy trên máy bay, nhưng hành khách này vẫn bị bỏng ở tay.
Nhiều ý kiến cho rằng cần siết chặt quy định về chủng loại hành lí được phép mang lên máy bay, nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.
Ủy ban điều tra cũng đang phân tích dữ liệu hộp đen và thiết bị ghi âm buồng lái thu hồi tự hiện trường.
MOLIT cũng cho biết, không có nghi vấn liên quan đến khủng bố sau quá trình điều tra ban đầu.
Vào khoảng 22h15’ tối ngày 28/1 (giờ địa phương), hỏa hoạn đã bùng phát bên trong khoang máy bay số hiệu BX391 đi Hồng Kông thuộc hãng Air Busan, khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh tại sân bay Gimhae, thành phố Busan.
Lực lượng cứu hỏa đã được huy động để ứng phó ngay lập tức và ban cảnh báo cấp độ 1.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên máy bay có 176 người gồm 169 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.
Trong số các hành khách có 22 người nước ngoài, gồm 18 người Trung Quốc, 2 người Mỹ, 1 người Anh và 1 người Philippines.
Tất cả hành khách đã thoát khỏi máy bay qua cầu trượt hơi khẩn cấp.
Trong quá trình thoát hiểm, 3 hành khách bị trầy xước trong khi 4 thành viên phi hành đoàn bị ngạt khói được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên không có ai trong tình trạng nghiêm trọng.
Một số hành khách cho biết khói bắt đầu bốc lên từ ngăn chứa hành lí xách tay ở phần đuôi máy bay. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ khoang máy bay và được dập tắt hoàn toàn sau hơn 1 giờ.
Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực ngăn đám cháy không lan đến khoang nhiên liệu, nơi chứa khoảng gần 16 tấn dầu hàng không.
Sự cố đã phá vỡ chuỗi kỉ lục 12 năm qua của hãng Air Busan với hơn 100.000 chuyến bay mà không có bất kì vụ tai nạn nào.