Hé lộ nguyên nhân khiến cháu bé 6 tuổi bị vỡ lún xương trán khi tới nhà bố dượng chơi

Kết quả điều tra bước đầu xác định, cháu B. bị vỡ lún xương trán trái, tụ máu ngoài màng cứng khi tới nhà bố dượng chơi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) vừa điều tra, làm rõ vụ cháu bé 6 tuổi bị vỡ lún xương trán khi tới nhà bố dượng chơi.

Theo cơ quan chức năng, chị Hà Thị Th. (SN 1981, trú tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn) và anh Nguyễn Chung Dũng (SN 1979, trú tại khu 8, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn) vốn là vợ chồng nhưng đang trong thời gian ly thân. Ngày 8/11, chị Th. đưa cháu Hà Đức B. (SN 2017, là con riêng của chị Th.) và cháu Hà Thị T (SN 1998, là con nuôi chị Th.) đến nhà anh Dũng chơi.

Tuy vậy, đến khoảng 23h cùng ngày, giữa vợ chồng chị Th. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm, Dũng lấy chiếc then cửa bằng gỗ ném chị vợ nhưng không trúng mà trúng vào phần trán của cháu B. và cháu T. đang nằm ngủ trên giường. Hậu quả, cháu B. bị thương ở vùng đầu được đưa đến Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị, về phía cháu T. chỉ bị xây xước nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Giáp Lai đã báo cáo vụ việc tới Công an huyện Thanh Sơn để vào cuộc điều tra, làm rõ.

Nguyễn Chung Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định, cháu B. bị vỡ lún xương trán trái, tụ máu ngoài màng cứng. Tại nhà của Dũng, công an phát hiện nhiều mẫu chất màu nâu (nghi là máu người), 1 then cài cửa bằng gỗ.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định trưng cầu giám định để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với cháu Hà Đức B. Tuy nhiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện nay cháu B. mới phẫu thuật chưa bảo đảm sức khỏe để tiến hành giám định tổn thương cơ thể.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, tối 8/11 do xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng then cửa ném chị Th. Do chị Th. tránh được, nên then cửa lao thẳng vào đầu cháu B. gây thương tích.

Chiếc then cài cửa khiến cháu B. bị vỡ lún xương trán. Ảnh: CA

Được biết, chị Th. từng có một đời chồng và sinh được cháu Hà Đức B. Năm 2020 chồng chị Th. không may qua đời, sau đó người phụ nữ này kết hôn với Dũng. Trong quá trình chung sống, giữa 2 người đã phát sinh mẫu thuẫn nên chị Th. bỏ về sống với mẹ đẻ ở khu Khuôn 1, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn.

Đến thời điểm hiện tại, với những chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định, vụ việc trên không phải là vụ việc bạo hành trẻ em như dư luận phản ánh. Đây là vụ việc "Cố ý gây thương tích".

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bé gái bị dì ruột bạo hành suốt 3 ngày ở Hà Tĩnh vì lười ăn

C.Nguyễn - C.Lê

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/he-lo-nguyen-nhan-khien-chau-be-6-tuoi-bi-vo-lun-xuong-tran-khi-toi-nha-bo-duong-choi-172231112091752585.htm