Hé lộ nguyên nhân 1 thợ lặn tử vong khi tìm kiếm máy bay Indonesia rơi

Dường như Anto tử vong do thiếu dưỡng khí, đại tá Isswarto, chỉ huy bộ phận tìm kiếm và cứu nạn của Hải quân Indonesia nói.

Thợ lặn 48 tuổi, Syachrul Anto tử vong hôm 2/11 khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm thi thể nạn nhân và mảnh vỡ máy bay Lion Air JT610 rơi xuống biển Java.

Hãng thông tấn Detik của Indonesia cho biết, ông Anto là một thợ lặn rất giàu kinh nghiệm, vì đã tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn chiếc máy bay của hãng hàng không AirAsia gặp nạn vào năm 2014. Hơn nữa, thợ lặn Anto vừa mới trở về từ Sulawesi, nơi ông đã tham gia hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sau trận động đất mạnh xảy ra hồi tháng 9 vừa qua.

Thợ lặn Syachrul Anto là người đầu tiên thiệt mạng khi đang tìm kiếm mảnh vỡ và nạn nhân máy bay JT610.

Thợ lặn Syachrul Anto là người đầu tiên thiệt mạng khi đang tìm kiếm mảnh vỡ và nạn nhân máy bay JT610.

Dường như Anto tử vong do thiếu dưỡng khí, đại tá Isswarto, chỉ huy bộ phận tìm kiếm và cứu nạn của Hải quân Indonesia nói.

"Anh ấy nhờ tôi đưa tới sân bay cách đây hai ngày sau khi trở về từ Palu. Panto mượn thiết bị lặn của tôi và tới khu vực tìm kiếm JT610... Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười và lòng nhân hậu của anh ấy", Yosep Safrudin, một người bạn của Panto nói.

Sự cố xảy ra vào 16 giờ chiều khi thợ lặn Anto không nổi lên mặt nước dù đã kết thúc thời gian tìm kiếm. Trưởng nhóm thợ lặn Bayu Wardoyo cho biết thi thể nạn nhân chỉ được đưa lên bờ lúc 21 giờ 30 phút.

Ngày 1/11, các thợ lặn Indonesia đã thu thập thành công một hộp đen trên chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8, mang số hiệu JT610 ở độ sâu 30 mét và đã gửi đi giải mã.

Theo chính quyền Indonesia, tiến trình khôi phục dữ liệu sẽ mất từ một đến hai tuần, sau đó có thể xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn khiến toàn bộ 189 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Vũ Anh (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/he-lo-nguyen-nhan-1-tho-lan-tu-vong-khi-tim-kiem-may-bay-indonesia-roi