HĐND TP.HCM chất vấn tiến độ Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, Nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Các đại biểu HĐND TP.HCM chất vấn Giám đốc Sở VH-TT về tiến độ của dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm quy hoạch.

Ngày làm việc thứ hai, HĐND TP.HCM bước vào phiên chất vấn. Đại biểu HĐND TP.HCM đã có nhiều chất vấn lãnh đạo Sở VH-TT Trần Thế Thuận về các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa kéo dài lâu năm trên địa bàn.

 Giám đốc Sở VH-TT Trần Thế Thuận trả lời chất vấn. Ảnh: THUẬN VĂN

Giám đốc Sở VH-TT Trần Thế Thuận trả lời chất vấn. Ảnh: THUẬN VĂN

ĐB Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM hỏi về tiến độ của dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm quy hoạch.

ĐB Phong cho rằng, các dự án kéo dài nhiều năm, người dân không được thụ hưởng với các hoạt động liên quan trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Nhiều giải đấu lớn của khu vực và của châu Á không thể tổ chức được trên địa bàn TP.

ĐB Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cũng nêu việc cử tri TP Thủ Đức quan tâm về dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc bởi đã quá lâu.

Giám đốc Sở VH-TT Trần Thế Thuận cho biết, dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là một trong những dự án theo hình thức PPP và có yếu tố lịch sử để lại. Dự án đã được Thủ tướng đồng ý cho áp dụng thực hiện thí điểm theo hình thức hợp đồng chuyển giao BT.

 Đại biểu Tăng Hữu Phong nêu ý kiến. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại biểu Tăng Hữu Phong nêu ý kiến. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự án này lúc đầu do Công ty An Tạo đề xuất tham gia, sau đó doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm nên đã chủ động đề xuất thanh lý hợp đồng và chuyển cho đơn vị khác đầu tư dự án.

"Nếu để tồn tại quỹ đất thế này là không phù hợp, do đó Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo cho Sở KH-ĐT và các đơn vị rà soát các vướng mắc liên quan dự án.

Vướng mắc trước hết trong việc thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án, việc này xuất phát từ sự chủ quan của chủ đầu tư, không phải từ cơ quan nhà nước. Có nghĩa là không phải do Trung ương hay TP quyết định, mà do các chủ đầu tư tự thỏa thuận với nhau, nên pháp lý không chuẩn"- Giám đốc Sở VH-TT giải thích.

Cũng theo ông Thuận, một số quy định pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2017 đến nay không còn phù hợp. Việc tiếp tục thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và hiệu quả kinh tế, tài chính và pháp lý.

Trong khi tính cấp thiết dự án cần thực hiện ngay để đóng góp cho ngành thể thao và kinh tế xã hội TP. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo việc dừng đầu tư dự án theo phương thức đối tác để chuyển sang đầu tư công.

“Chúng tôi đang cùng với một số sở chuyên ngành đang tập trung rà soát, đề xuất phương thức đầu tư hợp lý nhất và sẽ trình HĐND TP xem xét. Các thủ tục đang tiến triển khá thuận lợi và sẽ báo cáo để công bố dự án này trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”- ông Thuận nói.

Khó khăn khi thực hiện Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc

Với dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, ông Trần Thế Thuận cho biết năm 2000, UBND TP ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 410 ha. Đến năm 2002, TP.HCM điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng còn 227 ha.

Đến tháng 8- 2010, TP ban hành quyết định điều chỉnh diện tích quy hoạch thực tế 180 ha. Và đến năm 2013, khu này được điều chỉnh là 222 ha bao gồm là Khu liên hợp thể thao với diện tích 180ha do Sở VH-TT làm chủ đầu tư; còn lại 41 ha thuộc các dự án thành phần do các chủ đầu tư khác thực hiện.

Theo ông Thuận, dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc nằm trong tổng thể của Khu Thủ Thiêm, cần phải tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích còn lại. Trong khi đó, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng rất lớn.

Do đó, ông Thuận nhìn nhận đang rất khó khăn trong việc triển khai tiếp tục các dự án thuộc khu Rạch Chiếc. Cũng theo ông Thuận, trong 21 dự án mà HĐND TP đã phê duyệt để kêu gọi đầu tư có 16 dự án thành phần nằm trong khu Rạch Chiếc.

Dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc gián đoạn một thời gian do điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch và những quy định về mặt pháp luật chưa phù hợp.

Ông Thuận thông tin thêm, TP Thủ Đức có đề xuất điều chỉnh diện tích dự án giảm còn 54% so với dự kiến ban đầu.

“Đây cũng là vấn đề chúng tôi đã liên tục kiến nghị với HĐND TP. Đồng thời, kiến nghị UBND TP làm sao bảo tồn được diện tích dự án, bởi hiện nay quỹ đất TP dành cho thể thao chỉ chiếm khoảng 1,35 %"- ông Thuận nói đây là tỉ lệ thấp so với tổng thể chung của cả nước và mong HĐND cân nhắc quyết định để làm sao bảo đảm được diện tích quỹ đất cho lĩnh vực văn hóa.

41 dự án đầu tư bằng phương thức đối tác công tư chậm do thủ tục

Đối với 41 dự án đầu tư bằng phương thức đối tác công tư lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, giữa tháng 10-2024, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao, thu hút hơn 150 doanh nghiệp tham gia.

Ngoài ra, Sở Y tế, Sở GD-ĐT và các quận, huyện liên quan và tổ chức triển khai việc kêu gọi đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

UBND TP.HCM cho biết việc triển khai 41 dự án này còn chậm. Dù được áp dụng một số cơ chế đặc thù (chủ yếu về mặt chủ trương) nhưng khi đi vào chuyên sâu thì phải tuân thủ theo quy định của luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các nghị định, thông tư hướng dẫn.

Chưa kể, trình tự thủ tục thực hiện các dự án PPP tương đối phức tạp (phải trải qua ít nhất 5 giai đoạn), một số nội dung hướng dẫn vẫn chưa được ban hành như các hợp đồng mẫu.

THANH TUYỀN- LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/hdnd-tphcm-chat-van-tien-do-khu-lien-hop-the-thao-rach-chiec-nha-thi-dau-phan-dinh-phung-post824123.html