Hành trình 5 năm kỳ tích của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia

Ngày 29/11/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập với thông điệp 'Cho đi là mãi mãi'.

Số người đăng ký hiến tặng mô, tạng ngày càng đông đồng nghĩa với cơ hội tái sinh cuộc sống của nhiều bệnh nhân sẽ gia tăng. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Năm 2013, đánh dấu sự ra đời và bước đầu đi vào hoạt động của Trung tâm với 5 thành viên. Tuy nhiên, với quan niệm “chết phải toàn thây” của người Việt, việc hiến tặng mô/ tạng ở Việt Nam còn rất hạn chế và gặp nhiều khó khăn.

Năm 2014, sau 1 năm hoạt động, Trung tâm đã vận động được hơn 200 người đăng ký hiến tặng mô/ tạng sau khi chết/ chết não. Ban đầu những người đăng ký chủ yếu là lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm hoặc là bạn bè, người thân của các cán bộ Trung tâm và một số y, bác sĩ. Đến năm 2017, công tác truyền thông được Trung tâm đẩy mạnh, việc hiến tặng mô/ tạng được nhiều người tiếp cận hơn và đưa tổng số người đăng ký hiến tặng lên hơn 12.000 người.

Bước sang năm 2018, với sự kiện bé Hải An hiến tặng giác mạc đã gây xúc động cho toàn xã hội và tạo ra một hiệu ứng có sức lan tỏa rất lớn. Lãnh đạo Trung tâm đã quyết định đẩy mạnh công tác truyền thông hơn nữa đến với mọi người dân. Từ tấm gương của cô bé Hải An, hàng ngàn người đã tự nguyện đến Trung tâm để ghi tên mình vào danh sách những người sẵn sàng hiến tạng mô/ tạng sau khi chết/ chết não.

Không chỉ thành công trong những ca ghép mô/ tạng diễn ra tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, năm 2018, Trung tâm Điều phối ghép tạng đã ký kết hợp tác với Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc vận chuyển miễn phí và tạo điều kiện tối đa để các y, bác sỹ có thể sử dụng các chuyến bay đáp ứng kịp thời việc cứu chữa những người bệnh chờ ghép tạng giữa các vùng miền trong cả nước. Đây cũng là một trong những yếu tố dẫn đến thành công của những ca điều phối tạng xuyên Việt như ngày 26/2/2018 điều chuyển và ghép thành công 1 tim, 1 thận từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh; ngày 16/5/2018, vận chuyển và ghép thành công 1 tim từ Hà Nội vào Thừa Thiên Huế…

Sau 5 năm hoạt động và làm việc không ngừng nghỉ của các y, bác sỹ của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, đến nay cả nước đã có hơn 19.000 người đăng ký hiến tặng mô/ tạng sau khi chết/ chết não, với số lượng ca ghép tạng trong cả nước tính đến ngày 31/08/2018 là 3378 ca ghép tạng.

Dương Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hanh-trinh-5-nam-ky-tich-cua-trung-tam-dieu-phoi-ghep-tang-quoc-gia.aspx