Hàng vạn hộ dân thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững

Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện cho nhân dân địa phương trong tỉnh, đặc biệt các hộ dân nghèo, hộ chính sách tiếp cận được nguồn vốn vay để làm ăn phát triển đời sống kinh tế-xã hội.

Gia đình bà Thổ Thị Loan, dân tộc Châu Ro (ở phường Bảo Vinh, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) từ nguồn vốn vay đầu tư phát triển kinh tế, mua được 4 héc-ta ruộng, chăn nuôi, đầu tư nhiều máy móc hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Từ vốn vay làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo...

Chúng tôi đến TP.Long Khánh, gặp gia đình bà Thổ Thị Loan, dân tộc Châu Ro (ở khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) là trường hợp được sự trợ giúp vay vốn của NHCSXH Đồng Nai để phấn đấu làm kinh tế suốt nhiều năm qua, nay đã thuộc diện khấm khá nhất khu vực này.

Bà Thổ Thị Loan cho biết, từ những năm 2000, gia đình bà bắt đầu vay vốn 3 triệu đồng mua một con bò về nuôi. Ban đầu chỉ là một con bò, bò nuôi lớn đẻ ra thêm nhiều con, rồi bà Loan bán đi tích góp mua được chiếc xe máy xới, cả gia đình đi mua cây tạp quanh vùng về bán. Từ khi ban đầu vay 3 triệu trả vay xong lại vay tiếp được 20 triệu đồng, từ đây gia đình dần dần mua thêm ruộng. Năm 2018 được vay tới mức 50 triệu đồng, gia đình đầu tư mua thêm ruộng, mua thêm máy cày, máy xới, máy gặt đập liên hợp... phục vụ sản xuất với diện tích 4 héc ta ruộng lúa.

“Nhờ đồng vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội mà gia đình tôi đã vay để phục vụ làm kinh tế gia đình, nuôi 5 người con ăn học, tích góp mua được 4 héc ta ruộng lúa. Tôi nghĩ cũng nhờ nguồn vốn vay hữu ích, kịp thời mà gia đình tôi đã tạo dựng được cuộc sống khấm khá như hôm nay!”, bà Thổ Thị Loan nhìn nhận. Hiện nay gia đình bà Thổ Thị Loan thuộc diện khá giả nhất nhì trong khu vực tập trung nhiều hộ gia đình dân tộc Châu Ro ở TP.Long Khánh này.

Ngoài việc vay và sử dụng đồng vốn hiện quả, bà Thổ Thị Loan nhiều năm nay được bà con bầu vào nhiệm vụ Tổ trưởng tổ vay vốn. Với kinh nghiệm của mình, bà Loan luôn sâu sát với bà con trong tổ, tư vấn và hướng dẫn cho khoảng gần 60 hộ dân người dân tộc Châu Ro được vay vốn để làm ăn kinh tế. “Nhiều hộ bà con sau khi vay được vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cho con ăn học thành công ra trường có công ăn việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình... Đó là thực tế hiệu quả của công việc của người dân chúng tôi khi tiếp cận nguồn vốn vay chính sách”, bà Loan khẳng định.

Tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi tiếp xúc với hộ gia đình bà Phan Thị Yến (ngụ tại tổ 23, ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc). Tiếp chúng tôi, bà Yến vui vẻ cho biết năm 2003 gia đình bà được vay 2 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư làm vườn, trồng khoai mì. Sau 2-3 năm bà trả được khoản vốn đã vay rồi lại tiếp tục vay được 8 triệu đồng. Bà Yến cho biết: “Lần này chúng tôi quyết định mua một con bò, sau một hai năm bò lại đẻ thêm, lâu dần thành một đàn bò. Khi nào gia đình gặp khó khăn, chạy chữa bệnh tật hoặc nuôi con ăn học, chúng tôi lại bán bớt một con. Cũng nhờ phát triển được đàn bò mà chúng tôi xoay sở mỗi khi chạy chữa bệnh tật cho người thân trong gia đình”.

Bà Phan Thị Yến (ngụ tại ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) từ nguồn vốn vay chính sách đã đầu tư phát triển kinh tế bên vườn thanh long...

Sau những lần vay rồi trả xong nợ, bà Yến được xét vay tiếp đến mức vay 20 triệu đồng. Gia đình bà chuyển sang đầu tư trồng một vườn thanh long, hệ thống bơm nước tưới cây. Hiện nay vườn thanh long của gia đình bà bắt đầu cho mùa trái đầu tiên. Nhìn những thành quả bước đầu đầy triển vọng, bà Yến không khỏi mừng vui. Dù cuộc sống gia đình bà Yến hiện còn nhiều khó khăn, người chồng 5 năm nay nằm liệt giường vì bệnh ung thư, con cái đang lo học hành, nhưng bà Yến vẫn tự tin với hoàn cảnh kinh tế hiện tại bà sẽ tạm ổn để xử lý với những khó khăn ấy.

Nhìn chung, những hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay của NHCSXH từ nhiều năm qua tại các khu vực xã, huyện vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Đồng Nay nay đã dần ổn định phát triển kinh tế gia đình, con cái của họ đã và đang được học hành tiếp cận nghề nghiệp công ăn việc làm. Điều đáng nói, những hộ gia đình đó thuộc diện gia đình chính sách, trong hoàn cảnh gặp cuộc sống nhiều khó khăn nhưng khi tiếp cận với nguồn vốn vay họ đã biết vận dụng hiệu quả nguồn vốn đó vào phát triển kinh tế, học hành.

Phát triển an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

Theo báo cáo từ NHCSXH tỉnh Đồng nai, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phải kể đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong 5 năm (từ năm 2014 đến 2019) đã trên 232.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền trên 3.823.000 triệu đồng.

Trong đó, có trên 63.600 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn để sản xuất kinh doanh; giúp trên 25.800 hộ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm đã tạo được việc làm cho trên 39.300 người lao động; giúp trên 44.300 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, học nghề; giúp trên 99.200 hộ dân ở nông thôn để xây dựng trên 189.300 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn; giúp nhiều hộ nghèo xây dựng nhà để ở; giúp các hộ thuộc đối tượng chính sách mua căn nhà ở xã hội...

Cán bộ NHCSXH Đồng Nai luôn sát cánh cùng người dân địa phương trong việc khảo sát, tư vấn, thẩm định nguồn lực đầu tư kinh tế cho nhân dân vay vốn thoát nghèo.

Kết quả này đã góp phần tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, phát triển giáo dục, dạy nghề, xây dựng nông thô mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong 5 năm (từ 2014 đến 2019) giảm được trên 25.500 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đến nay có 11/11 đơn vị cấp huyện (tỷ lệ 100%) và 133/133 xã (tỷ lệ 100%) thuộc tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua đạt khá, bình quân giai đoạc 2014-2019 đạt 7,00%/năm; trong đó năm 2017 tăng 9,48%, năm 2018 tăng 9,91%. Chất lượng tín dụng được cũng cố và nâng cao. Tỷ lệ nợ xấu thấp (0,34% tổng dư nợ), bảo toàn được nguồn vốn cho vay.

Thanh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-van-ho-dan-thoat-ngheo-phat-trien-kinh-te-ben-vung-156540.html