Hàng chục ki-lô-mét Quốc lộ 28 thiếu vạch kẻ đường

Mới đây, chúng tôi có dịp lưu thông trên Quốc lộ 28, đoạn từ Km240 đến Km285, nối xã Quảng Sơn, huyện Đắc G'long với xã Nâm N'Đir, huyện Krông Nô (Đắc Nông).

Điều chúng tôi thắc mắc là không biết vì lý do gì, toàn bộ cung đường dài 45km này không hề có vạch kẻ đường để hướng dẫn giao thông. Trong khi đó, trên đoạn đường này có nhiều khúc quanh co, đèo dốc hết sức nguy hiểm.

Tình trạng thiếu vạch kẻ đường trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Sơn, huyện Đắc G’long (Đắc Nông).

Tình trạng thiếu vạch kẻ đường, nhất là vạch phân làn hai chiều gây ra nhiều khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, nhất là thời điểm đêm tối, hoặc khi trời mưa, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Được biết, Quốc lộ 28 có tổng chiều dài 312km, là con đường giao thông huyết mạch nối tỉnh Bình Thuận với Lâm Đồng và Đắc Nông, có mật độ phương tiện tham gia giao giao thông khá cao. Đoạn đường qua huyện Đắc G’long và Krông Nô mới được sửa chữa, mở rộng từ cuối năm 2019. Thiết nghĩ, đơn vị thi công và cơ quan quản lý, sửa chữa Quốc lộ 28 cần khẩn trương hoàn thiện vạch kẻ đường cho cung đường trên nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hang-chuc-ki-lo-met-quoc-lo-28-thieu-vach-ke-duong-655806