Hàn - Triều ấn định thời điểm triển khai dự án giao thông xuyên biên giới

Ngày 15.10, quan chức cấp cao Triều Tiên và Hàn Quốc có cuộc gặp để trao đổi về các bước tiếp theo nhằm đổi mới hợp tác kinh tế. Bình Nhưỡng tuyên bố mong muốn có những kết quả thực chất từ các cuộc đàm phán.

Hình ảnh trong cuộc họp cấp cao ngày 15.10 giữa quan chức Hàn Quốc - Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm. Ảnh: AP.

Cuộc họp diễn ra tại làng biên giới Bàn Môn Điếm do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myong-gyon và ông Ri Son-gwon - Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên chủ trì.

“Chúng ta đang ở thời khắc rất quan trọng cho việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, sự tiến bộ trong quan hệ liên Triều cũng như sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2” - ông Cho Myong-gyon phát biểu trước khi lên đường đến khu phi quân sự (DMZ).

Cuộc họp cấp cao ngày 15.10 nhằm trao đổi các bước tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 trong năm nay giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Trong hội nghị thượng đỉnh lần 3, ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un đã nhất trí nối lại hợp tác kinh tế, trong đó có nối lại tuyến đường sắt và đường bộ giữa hai nước. Triều Tiên tuyên bố sẽ phá dỡ vĩnh viễn các cơ sở thử tên lửa chính trước sự giám sát của các chuyên gia nước ngoài.

Tại địa điểm diễn ra cuộc đàm phán, ông Ri Son-gwon nhấn mạnh, các cuộc đàm phán liên Triều cần đạt được một “kết quả thực chất”, không chỉ là “hiệu ứng quan hệ công chúng”.

Yonhap cho hay, trong cuộc họp, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí bắt đầu dự án chung giữa hai nước nhằm hiện đại hóa và cuối cùng là kết nối các tuyến đường sắt, đường bộ xuyên biên giới vào cuối tháng 11 đầu tháng 12.

Hai bên cũng nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán giữa Hội chữ Thập đỏ hai nước trong tháng 11 để trao đổi về các vấn đề liên quan tới những gia đình bị chia tách trong Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 và sắp xếp một cuộc họp quân sự cấp cao “càng sớm càng tốt”.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Mỹ lo ngại về sự nồng ấm trong quan hệ của Triều Tiên - Hàn Quốc có thể vượt qua khuôn khổ các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

HẢI ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/han-trieu-an-dinh-thoi-diem-trien-khai-du-an-giao-thong-xuyen-bien-gioi-636269.ldo