Hàn Quốc tăng cường bảo vệ an ninh cho các ứng cử viên tổng thống
Việc Hàn Quốc triển khai thiết bị quan sát phát hiện các đối tượng bắn tỉa là một phần nỗ lực tăng cường an ninh cho các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 3/6.

Cảnh sát được triển khai bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 14/5 cho biết đã triển khai thiết bị quan sát để phát hiện các đối tượng bắn tỉa.
Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh cho các ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 3/6.
Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát được cho là đã triển khai 10 thiết bị quan sát chống bắn tỉa với chi phí 50 triệu won (35.190 USD) mỗi chiếc, trong khi huy động lực lượng đặc biệt cho các sự kiện vận động tranh cử, trong đó có cả chó nghiệp vụ phát hiện bom.
Cảnh sát Hàn Quốc cũng triển khai các đơn vị rà phá bom và lực lượng sử dụng súng bắn hạ thiết bị bay không người lái để chuẩn bị ứng phó nguy cơ tấn công khủng bố.
Cảnh sát dự kiến bố trí thêm nhân viên an ninh so với cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.
Tuyên bố của cảnh sát Hàn Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho nguy cơ tấn công khủng bố tiếp tục gia tăng đối với các ứng cử viên tổng thống,” đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn.
Thông báo đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ yêu cầu tăng cường bảo vệ ứng cử viên của đảng này là Lee Jae Myung, sau các thông tin về đe dọa khủng bố đối với ông.
Ngày 12/5, các ứng cử viên đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử chính thức cho cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 3/6 tới.
Theo kế hoạch, chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 22 ngày cho đến hết ngày 2/6.
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc thông báo tính đến ngày 11/5 - hạn chót đăng ký ứng cử viên, có tổng cộng 7 người đã đăng ký tham gia cuộc đua tranh chiếc ghế tổng thống./.