Hàn Quốc nỗ lực bình ổn giá xăng dầu

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/7 quyết định tiếp tục duy trì cơ chế áp giá trần đối với xăng dầu trong nước, đồng thời để ngỏ khả năng siết chặt hơn biện pháp này nếu giá dầu thế giới tiếp tục tăng do xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp Nội các đầu tuần, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết theo kế hoạch ban đầu, Chính phủ Hàn Quốc đang trong lộ trình tiếp tục hạ mức giá trần hoặc tiến tới chấm dứt cơ chế này. Tuy nhiên, trước diễn biến mới ở Trung Đông, cơ quan chức năng cần xem xét tăng cường biện pháp bình ổn giá nhằm giảm tác động của giá năng lượng đối với đời sống người dân.

Cơ chế giá trần xăng dầu được Hàn Quốc áp dụng từ ngày 13/3 nhằm kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu trong nước sau khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Theo cơ chế này, chính phủ quy định mức giá xuất xưởng tối đa đối với xăng, dầu diesel và dầu hỏa mà các doanh nghiệp lọc dầu được phép cung cấp cho các trạm xăng.

Ngày 27/6 vừa qua, chính phủ nước này đã điều chỉnh giảm giá trần lần thứ bảy, hạ thêm 150 won/lít sau khi giá dầu thế giới có dấu hiệu ổn định. Khi đó, Seoul dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng dần các biện pháp kiểm soát và tiến tới chấm dứt cơ chế can thiệp khi giá nhiên liệu trong nước trở về mức trước xung đột. Tuy nhiên, căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong thời gian gần đây đã khiến kế hoạch này phải thay đổi.

Theo đánh giá của Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc, mặc dù giá dầu hiện nay chưa vượt ngưỡng 100 USD/thùng nhưng Chính phủ Hàn Quốc cho rằng những bất ổn tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó cần tiếp tục duy trì cơ chế giá trần như chiếc "van an toàn" nhằm hạn chế tác động lan tỏa của giá dầu thế giới tới nền kinh tế trong nước.

Theo chu kỳ điều chỉnh 4 tuần một lần, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng sẽ công bố mức giá trần xăng dầu lần thứ tám ngay trong tuần này. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Koo Yun Cheol cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trên cơ sở theo dõi sát diễn biến giá dầu quốc tế.

Bên cạnh các biện pháp bình ổn giá, Chính phủ Hàn Quốc cũng trấn an dư luận về nguồn cung dầu thô. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng cho biết lượng dầu nhập khẩu cho hai tháng 7 và 8 hiện đã được bảo đảm ở mức trên 110% so với bình quân năm trước. Đối với tháng 9, các hợp đồng nhập khẩu cũng đã đạt trên 90% so với cùng kỳ.

Ông Yang Ki Wook, Trưởng ban An ninh công nghiệp và tài nguyên thuộc bộ này, khẳng định nguồn cung dầu thô của Hàn Quốc đến hết tháng 9 cơ bản không gặp trở ngại. Hiện hoạt động vận tải qua Biển Đỏ vẫn diễn ra bình thường và chưa ghi nhận gián đoạn đáng kể. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ nguy cơ tuyến hàng hải này bị ảnh hưởng sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia và cảnh báo phong tỏa khu vực eo biển Bab el-Mandeb vốn là cửa ngõ dẫn vào Biển Đỏ, nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran và Liban tiếp tục leo thang.

Khánh Vân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-no-luc-binh-on-gia-xang-dau-20260722130722049.htm