Hàn Quốc công bố 123 nhiệm vụ chính sách trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung
Ngày 13/8, một ủy ban thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc đã công bố bộ nhiệm vụ chính sách tổng thể mà chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung sẽ triển khai trong nhiệm kỳ 5 năm.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Kế hoạch các vấn đề nhà nước ở Seoul ngày 13/8. (Nguồn: Yonhap)
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, 70 ngày sau khi ông Lee Jae Myung nhậm chức mà không có giai đoạn chuyển tiếp, Ủy ban Hoạch định quốc gia đã giới thiệu 123 nhiệm vụ chính sách bao trùm nhiều lĩnh vực, từ sửa đổi hiến pháp, cải cách thể chế, kế hoạch kinh tế - tài chính tới chính sách an ninh.
Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh sẽ thúc đẩy “nền chính trị đoàn kết dân tộc, vượt qua chia rẽ để hướng tới hòa hợp” và “tăng trưởng kinh tế sáng tạo để mọi người cùng hưởng lợi thông qua phát triển cân bằng”.
Ông cam kết theo đuổi “ngoại giao thực chất” nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và bảo đảm an toàn công cộng.
Ưu tiên hàng đầu là sửa đổi Hiến pháp, với lần sửa đổi gần nhất là vào năm 1987. Trong chiến dịch tranh cử, ông Lee Jae Myung đã đề xuất thay nhiệm kỳ tổng thống 5 năm một lần bằng nhiệm kỳ 4 năm, được tái cử một lần và áp dụng bầu cử hai vòng. Cải cách sẽ tập trung vào việc phân quyền, trong đó cải cách viện kiểm sát là trọng tâm.
Về quan hệ liên Triều, chính quyền đặt mục tiêu cải thiện quan hệ, thể chế hóa trao đổi, thúc đẩy hòa bình. Đối ngoại sẽ tăng cường liên minh với Mỹ, đa dạng hóa quan hệ và thúc đẩy phi hạt nhân hóa, xây dựng cơ chế hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên.
Về an ninh, Trưởng Tiểu ban đối ngoại và an ninh Hong Hyun-ik nêu kế hoạch củng cố “cấu trúc răn đe ba trục” gồm hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng KAMD, năng lực tấn công phủ đầu Kill Chain và hệ thống trừng phạt - đáp trả quy mô lớn KMPR. Seoul đặt mục tiêu tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Washington trong nhiệm kỳ của ông Lee Jae Myung.
Kinh tế sẽ tập trung phát triển động lực tăng trưởng mới trong trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ sinh học, lập quỹ 100.000 tỷ Won (72,3 tỷ USD) hỗ trợ trực tiếp các ngành chiến lược tương lai. Mục tiêu đạt chỉ số KOSPI 5.000 điểm sẽ đi kèm siết chặt xử lý giao dịch gian lận để tạo môi trường thân thiện với doanh nghiệp. Kế hoạch tài khóa dự kiến chi thêm 210.000 tỷ won trong 5 năm để thực hiện các cam kết và nhiệm vụ quốc gia trọng điểm.
Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố, chính quyền sẽ rà soát và triển khai nhanh các chính sách, đồng thời điều chỉnh khi cần dựa trên phản hồi.