Trong hai tháng còn lại của năm 2024, có 11 gói thầu, dự án giao thông tại TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành. Bên cạnh những công trình đạt tiến độ khả quan, cũng có một số dự án gặp vướng mắc về mặt bằng, phải lùi ngày hoàn thành đến đầu năm sau.
Trong 10 gói thầu xây lắp tại dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, có 4 gói đã khởi công từ tháng 6/2023 đến nay đạt 24,2%; 6 gói khởi công vào đầu năm 2024 đạt tiến độ 10%. Dự án đạt đúng tiến độ, nhưng tỉ lệ giải ngân chỉ đạt 19,5%.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được xem là nhiệm vụ cấp bách của TPHCM trong những tháng cuối năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố ước thực hiện giảm 2,3% so với cùng kỳ, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 21,8% Kế hoạch.
Từ một khu vực im ắng nguồn cung suốt thời gian dài, đến nay nhờ động thái từ hạ tầng giao thông, thị trường bất động sản khu Nam TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu 'hồi nhịp' trở lại. Việc một số chủ đầu tư khởi động dự án ra thị trường cho thấy, họ đủ niềm tin để kỳ vọng vào sức cầu dịp cuối năm.
Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của TP.HCM, góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe, tai nạn ở khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế khu đô thị mới Nam Sài Gòn.
Nhánh hầm chui HC2 thuộc nút giao Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ chính thức thông xe từ 4/10 đã giải tỏa rất lớn áp lực giao thông và kết nối cửa ngõ phía Nam Thành phố đi các khu vực và liên tỉnh.
Sáng 4/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã chính thức thông xe một nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7), giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ phía nam thành phố.
Sáng 4/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức thông xe nhánh hầm chui HC2 thuộc dự án Hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7).