Hai tiểu thương buôn bán mì chính giả gắn bao bì nổi tiếng

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công cơ sở sản xuất, buôn bán mì chính giả gắn mác thương hiệu nổi tiếng.

Công an thành phố Hà Tĩnh vừa phá thành công hai cơ sở sản xuất, buôn bán mì chính giả quy mô lớn, thu giữ hơn 1,4 tấn số hàng chuẩn bị bán ra thị trường.

Nhà chức trách phát hiện hai cơ sở kinh doanh mì chính giả đóng ở chợ Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Dương.

Theo đó, ngày 16/1, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở bà Phạm Thị Thu Thủy (43 tuổi) và Võ Thị Lý (49 tuổi) là tiểu thương kinh doanh ở chợ Hà Tĩnh.

Tại đây, nhà chức trách phát hiện và thu giữ 40 gói mì chính giả có nguồn gốc Trung Quốc và dán nhãn hiệu Saji của Công ty Vedan Việt Nam.

Kiểm tra nhà riêng 2 tiểu thương, công an thu giữ thêm 58 bao nguyên liệu dùng sản xuất mì chính giả với tổng trọng lượng 1,45 tấn, 2 máy đóng gói bao bì cùng lượng lớn bao bì nhãn hiệu Ajinomoto, Miwon, Saji.

Số mì chính không có nguồn gốc được đóng vào bao bì các thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: Hoàng Dương.

Hai tiểu thương khai nhận mua số nguyên liệu mì chính trên ở Nghệ An rồi mang về nhà đóng gói tiêu thụ tại chợ Hà Tĩnh từ năm 2015 đến nay.

Nhà chức tranh tiến hành lập biên bản thu giữ số hàng giả, hoàn tất hồ sơ xử lý người vi phạm.

Chợ Hà Tĩnh (phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh), nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-tieu-thuong-buon-ban-mi-chinh-gia-gan-bao-bi-noi-tieng-post812517.html