Hai quốc gia tiếp theo sẽ rời bỏ EU khi Brussels lo sợ thành công của Anh

Nhà phát triển kinh doanh toàn cầu Hilary Fordwich cảnh báo có ít nhất hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang lo sợ sẽ cân nhắc việc rời bỏ khối để đi theo bước chân Brexit của Anh. Theo đó, Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với các mối đe dọa tiếp theo khi một số quốc thành viên có thể rời khỏi khối, trước những diễn biến của đồng euro vài năm qua.

Theo Hialry Fordwich, Hà Lan và Thụy Điển có thể sớm theo gót Brexit nếu Vương quốc Anh đảm bảo một thỏa thuận rời khỏi liên minh có lợi và một thỏa thuận thương mại có lợi sau ngày 29/3.

Đảng Dân chủ Thụy Điển (SW) của Thụy Điển khá hoài nghi châu Âu đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng đối với Brussels, cho thấy đất nước Scandinavi này rất có thể rời khỏi khối trừ khi người châu Âu chấp nhận thay đổi đáng kể các thể chế cốt lõi của mình.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò gây sốc trong năm 2017 cho thấy, hơn một nửa người Hà Lan muốn rời khỏi EU. Tuy nhiên, người trong cuộc kinh doanh cho rằng, Amsterdam có thể khai thác sự không chắc chắn của Brexit để thu hút doanh nghiệp Anh đến nước này. Người Hà Lan được hưởng lợi từ việc này vì rất nhiều công ty của Anh, bao gồm cả Nissan, đang thiết lập hoạt động kinh doanh của họ ở Hà Lan.

Tobias Andersson, lãnh đạo nghị viên trẻ của Đảng Dân chủ Thụy Điển (SW), ngày 13/02 đã cảnh báo rằng đảng này đã sẵn sàng làm rung chuyển Nghị viện châu Âu sau cuộc bầu cử châu Âu sắp diễn ra vào tháng 5/2019. Các nước hoài nghi châu Âu khác xung quanh khối đã không đề xuất một tầm nhìn mới về châu Âu, Đảng Dân chủ Thụy Điển đã sẵn sàng để điều chỉnh tới 113 thay đổi đối với cách các quy định của EU đối với các quốc gia thành viên. “Thụy Điển sẽ luôn ở trong châu Âu nhưng có lẽ không phải trong Liên minh châu Âu” - Tobias nhấn mạnh. Quan điểm của Thụy Điển cho rằng, cần tách hai khái niệm châu Âu và Liên minh châu Âu. Ai cũng muốn Liên minh châu Âu tồn tại nhưng “nên tập trung vào những điều khác”.

Việc cố gắng giúp đỡ lẫn nhau để tăng cường an ninh và hành động chống lại các loại tấn công khủng bố ở khắp châu Âu, “là điều tốt” nhưng có những điều mà Liên minh châu Âu “không nên làm” và Thụy Điển đưa ra nền tảng với 113 đề xuất khác nhau về cách có thể thay đổi Liên minh châu Âu. Trong bài phát biểu hàng năm tại Đại học Zurich, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng đã cảnh báo các nước thành viên EU nên học hỏi về “sự hỗn loạn của Brexit”. Thị trường chung châu Âu không phải là lựa chọn duy nhất cho Anh hay cho các nước khác trong đàm phán Brexit.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hai-quoc-gia-tiep-theo-se-roi-bo-eu-khi-brussels-lo-so-thanh-cong-cua-anh-115818.html