Hải quan Phần Lan không cho người Nga mang ngoại tệ về nước

Trang web Fontanka hôm 29/8 dẫn lời một người đàn ông có tên là Yuri đã gặp sự cố ở cửa khẩu biên giới giữa Nga và Phần Lan. Người đàn ông từng bị lực lượng an ninh ngăn chặn không cho phép mang ngoại tệ cụ thể là euro rời khỏi Phần Lan để đến Nga.

Các quan chức hải quan đề nghị người đàn ông trên có thể đưa tất cả số euro của mình cho ai đó nhập cảnh vào Phần Lan qua cùng cửa khẩu, hoặc giao chúng cho hải quan rồi nhận lại vào lần tới khi trở lại Phần Lan.

Theo trang web Fontanka, Yuri không phải là người Nga duy nhất gặp sự cố này. Biện pháp của Hải quan Phần Lan nói trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Những khách du lịch khác cũng đã chia sẻ những câu chuyện tương tự trên kênh Telegram của tờ báo.

Hải quan Phần Lan chính thức cảnh báo trên trang web rằng họ cấm đưa các loại tiền của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sang Nga, nhưng cho biết có những ngoại lệ đối với tiền cần dùng cho mục đích ngoại giao và một số mục đích sử dụng cá nhân khác.

Trang web trên nói rõ một cá nhân sống ở Nga mang tiền mặt chưa sử dụng về Nga không được tính là ngoại lệ.
Các biện pháp này thuộc nhóm các biện pháp trừng phạt xuất khẩu liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine và không rõ chúng được đưa ra khi nào. Cho đến nay, các nhà chức trách Nga chưa đưa ra bình luận nào về diễn biến này.

Thực hiện : Hiểu Vy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hai-quan-phan-lan-khong-cho-nguoi-nga-mang-ngoai-te-ve-nuoc