Hai phụ nữ gốc Á bị đâm dao giữa phố ở Mỹ

Một người đàn ông bị bắt giữ vì tình nghi đâm dao vào hai phụ nữ Mỹ gốc Á vào chiều 4/5, tại khu vực Mid-Market ở San Francisco, Mỹ.

Cảnh sát đến hiện trường vào khoảng 17h chiều 4/5 và phát hiện hai người phụ nữ bị thương. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị, theo AP.

Các nguồn tin nói với ABC7 News rằng một phụ nữ bị chảy nhiều máu, còn người kia bị găm dao vào tay.

Trả lời KPIX-TV, các nhân chứng cho biết một phụ nữ có vẻ đã lớn tuổi và người kia khoảng 30 tuổi.

Theo lời nhân chứng, một người đàn ông cầm dao đang đi xuống Market Street thì bắt đầu lại gần một trạm xe buýt, sau đó đâm hai người phụ nữ này, rồi bỏ đi.

Vài giờ sau đó, nghi phạm 54 tuổi bị bắt vì tình nghi thực hiện vụ tấn công.

Hiện cảnh sát chưa xác định liệu động cơ của vụ việc có xuất phát từ sự thù ghét đối với người gốc Á hay không.

Hai phụ nữ Mỹ gốc Á bị đâm gần một bến xe bus ở San Francisco hôm 4/5. Ảnh: Twitter.

Trong những tháng gần đây, người Mỹ gốc Á đã trở thành mục tiêu của một số cuộc tấn công vô cớ ở khu vực Vịnh San Francisco.

Vào tuần trước, các công tố viên đã đệ đơn cáo buộc một người đàn ông tội tấn công và thù ghét, vì người này được cho đã hét lên những lời tục tĩu, kỳ thị chủng tộc với Carl Chan, Chủ tịch Phòng Thương mại Khu phố người Hoa ở Oakland.

Trong hai vụ tấn công khác nhau ở San Francisco vào tháng 3, một người đàn ông Việt Nam 83 tuổi bị đánh gục và ngã gãy cổ, và một phụ nữ 77 tuổi cũng bị tấn công tương tự. Trong cả hai vụ việc, cảnh sát đều bắt được nghi phạm với cáo buộc hành hung và ngược đãi người cao tuổi.

Người phụ nữ gốc Á bị đạp lên đầu giữa phố ở New York Người đàn ông giẫm đạp người phụ nữ châu Á (65 tuổi) ngã xuống vỉa hè ở New York, Mỹ. Các nhân viên chứng kiến sự việc đã bị đình chỉ công tác vì không giúp đỡ nạn nhân.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-phu-nu-goc-a-bi-dam-dao-giua-pho-o-my-post1211717.html