Hải Phòng ngổn ngang cây gãy đổ, bật gốc sau khi bão số 2 quét qua

Bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp khu vực Đồ Sơn (Hải Phòng), sức gió giật cấp 11 quật đổ hàng loạt cây xanh ở khu vực ven biển và trung tâm TP Hải Phòng.

Khoảng 4h sáng nay (4/7) cơn bão số 2 đã trực tiếp đổ bộ khu vực Hải Phòng - Nam Định gây ra mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh bị gãy, đổ.

Cây phượng vỹ bị bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh

Nhiều cành cây bị gãy sau khi bão đi qua.

Ngổn ngang cành cây trước các hàng quán ở nội thành Hải Phòng.

Nhân viên cây xanh thu dọn cành cây bị gãy đổ trên đường Trần Phú.

Tại Đồ Sơn, gió giật cấp 10 từ 4h sáng 4/7, nhiều cây xanh bị gãy đổ. Hiện gió đã giảm nhưng mưa vẫn nặng hạt.

Sóng biển tại Đồ Sơn đã giảm, mọi sinh hoạt đang dần ổn định trở lại.

Từ chiều 3/7 tại Hải Phòng đã có gió giật cấp 8, mọi công tác phòng chống bão được nhanh chóng hoàn thành.

Công tác dọn dẹp đường phố sau bão đang được gấp rút triển khai.

Tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cũng có gió giật cấp 7, cây xanh tại một số tuyến phố bị nghiêng, gãy đổ.

Tính đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do bão số 2 gây ra tại các địa phương vẫn chưa có thông kê cụ thể. Hoàn lưu bão có thể gây mưa to tại một số nơi, công tác đề phòng lũ quét, sạt lở vẫn được các địa phương tích cực triển khai.

Hoàng Dương - Phương Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hai-phong-ngon-ngang-cay-gay-do-bat-goc-sau-khi-bao-so-2-quet-qua-1436159.tpo