Hai người tử vong vì mâu thuẫn ở quán karaoke

Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Bùi Khánh Vân và Thạch Sốc (cùng SN 1998, quê Trà Vinh) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Chưa đầy 24 giờ sau khi nhận tin báo án, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp Công an TX Bến Cát khẩn trương truy xét, bắt giữ khẩn cấp nhóm tham gia đánh nhau, hậu quả làm 2 người tử vong xảy ra đêm 4/12 tại khu phố 2, phường Tân Định, TX Bến Cát.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 4/12, Huỳnh Quốc Kiệt (SN 2005, quê Đồng Tháp), Phan Văn Chiến (SN 1985, HKTT TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng nhóm bạn 5 người tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ, sau đó cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke.

 Bùi Văn Khánh tại cơ quan công an.

Bùi Văn Khánh tại cơ quan công an.

Đến khoảng 20h, Chiến, Kiệt và Nguyễn Hồng Luân (SN 1994, quê tỉnh An Giang) ra lấy xe để về, thì xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhóm 3 thanh niên không rõ lai lịch.

Sau đó, cả hai nhóm chạy xe đến đoạn đường nhựa trước quán Vườn Xanh, khu phố 2, phường Tân Định, Luân lấy bình xịt hơi cay và xịt vào nhóm 3 nam thanh niên, thì bị nhóm thanh niên dùng dao đâm hậu quả làm Chiến và Kiệt tử vong.

Sau khi gây án, các nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay khi nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rà soát truy bắt những người gây án.

Đến chiều 5/12, lực lượng công an đã làm rõ, truy bắt khẩn cấp 2 nghi phạm chính là Bùi Khánh Vân và Thạch Sốc và những người có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Dương Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nguoi-tu-vong-vi-mau-thuan-o-quan-karaoke-post1382340.html