Hai đối tượng trộm chó bị truy đuổi phải quăng xe bỏ chạy

Ngày 8/10, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đang tạm giữ hình sự đối tượng trộm chó để điều tra làm rõ vụ việc.

Đối tượng Phúc cùng tang vật

Trước đó, có 2 đối tượng chở nhau bằng xe máy đến ấp Hòa Tân, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh. Khi đi qua nhà một người dân, 2 đối tượng nhìn thấy một con chó đang đi trước sân nên dùng dụng cụ tự chế để bắt trộm.

Nghe tiếng chó sủa, chủ nhà chạy ra thì phát hiện 2 đối tượng trộm chó nên truy hô. Cùng thời điểm này, Công an xã Bắc Hòa đang tuần tra, phát hiện gần đó nên tiến hành truy đuổi. Bị đuổi sát, 2 đối tượng chạy xe đến bờ Tây kênh Quận, đoạn thuộc ấp Hòa Tân, xã Bắc Hòa thì quăng xe bỏ chạy vào rừng tràm. Tuy nhiên, Công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ được 1 đối tượng, còn 1 đối tượng chạy thoát.

Tại hiện trường, Công an đã tạm giữ 1 xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng để đi trộm chó. Ngoài ra, kiểm tra bao tải các đối tượng vứt bỏ lại để chạy trốn thì có 4 con chó có trọng lượng gần 60kg.

Đối tượng và tang vật được đưa về Công an lấy lời khai. Đối tượng bị bắt khai tên Lê Hữu Phúc (42 tuổi), thường trú xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, Phúc cũng khai ra đối tượng đồng phạm đã chạy trốn là Võ Văn Khanh (34 tuổi), thường trú xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Công an xã Bắc Hòa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Hữu Phúc, thu giữ 4 con chó đã chết cùng các công cụ, phương tiện mà 2 đối tượng sử dụng. Sau đó, chuyển giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh thụ lý, điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh đã tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Phúc và đang tiếp tục xác minh, truy bắt đối tượng đồng phạm./.

Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hai-doi-tuong-trom-cho-bi-truy-duoi-phai-quang-xe-bo-chay-a164357.html