Hai chấn thương nghiêm trọng trong một vòng đấu V.League 2019

Hai cầu thủ phải nhập viện cấp cứu bởi chấn thương nặng ở hai trận đấu khác nhau của vòng 8 V.League 2019. Một người còn đối mặt với 'tử thần' ngay trên sân bóng.

Ở trận CLB Bình Dương tiếp đội Hà Nội trên sân nhà, ngay ở phút thứ 2, tuyển thủ U22 Việt Nam Nguyễn Hùng Thiện Đức phải nhờ sự cấp cứu kịp thời của trọng tài Ngô Duy Lân mới thoát khỏi cơn nguy kịch.

Hậu vệ sinh năm 1999 đang thi đấu cho CLB Bình Dương va chạm với Pape Omar bên phía đội khách và ngay lập tức có dấu hiệu bị sốc. May mắn cho Thiện Đức là trọng tài Ngô Duy Lân có góc quan sát thuận lợi và sớm nhận ra tình trạng của anh.

Sau đó, Thiện Đức được chuyển thẳng đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Quang Thiện của CLB Bình Dương chia sẻ về tình trạng của anh: "Đức bị lún xương sọ thái dương bên phải. Kết quả chụp CT chưa phát hiện tụ máu não nhưng phải theo dõi để kịp thời cấp cứu".

Thiện Đức được cấp cứu ngay trên sân. Ảnh: Huy Thịnh.

"Chấn thương này đã không còn ảnh hưởng đến tính mạng cầu thủ nữa. Nếu không có phát hiện gì thêm thì Thiện Đức sẽ được chuyển sang điều trị nội khoa và sau này sửa lại chỗ lún ở thái dương. Cậu ấy phải nghỉ vài tháng mới bình phục", bác sĩ Thiện nói thêm.

Trường hợp chấn thương nghiêm trọng khác xảy ra ở trận CLB Sài Gòn tiếp CLB Hải Phòng. Phút 30, Doãn Ngọc Tân của đội khách tham gia tình huống tranh chấp gần khu vực 16,5 m. Va chạm khiến tiền vệ này gãy xương quai xanh. Tình trạng chấn thương của anh không nặng bằng người đồng nghiệp Thiện Đức, nhưng cũng phải mất vài tháng ngồi ngoài.

Doãn Ngọc Tân sinh năm 1994, trưởng thành từ "lò" Hà Nội ACB. Anh gia nhập đội bóng đất cảng từ mùa giải 2014. Anh thường xuyên được HLV Trương Việt Hoàng sử dụng trong thời gian gần đây và dần thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình ở đội bóng này.

Ở mùa giải năm nay, toàn bộ cầu thủ, giám sát, trọng tài đều được mua bảo hiểm và được chi trả các chi phí y tế phát sinh do chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện, làm nhiệm vụ và thi đấu tại các giải đấu. Số tiền bảo hiểm cho mỗi cầu thủ là 300 triệu đồng và trọng tài là 200 triệu đồng. Ngay khi nắm tình hình, Ban điều hành V.League 2019 đã cử đại diện tới bệnh viện thăm hỏi, động viên tinh thần các cầu thủ gặp chấn thương.

Vòng 8 V.League 2019 kết thúc với việc hoán đổi nhiều vị trí trên bảng xếp hạng. Trận hòa nhọc nhằn 2-2 trên sân Bình Dương khiến CLB Hà Nội mất ngôi đầu bảng khi đội TP.HCM vượt qua Khánh Hòa 2-1.

CLB Viettel để HAGL chiếm vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng sau trận hòa 0-0 trước SLNA còn Thanh Hóa có bước nhảy vọt từ cuối bảng lên thứ 11. Trong khi đó, 2 đội bóng Quảng Nam và Khánh Hòa tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng và chia nhau 2 vị trí 13 và 14.

Bảng xếp hạng V.League 2019 sau vòng 8. Ảnh: VPF.

Pha va chạm khiến cầu thủ Bình Dương rời sân bằng xe cứu thương Ngay từ phút thứ 4 trong trận gặp CLB Hà Nội tại vòng 8 V.League 2019, Thiện Đức của chủ nhà Bình Dương phải rời sân bằng xe cứu thương sau pha va chạm nghiêm trọng.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-chan-thuong-nghiem-trong-trong-mot-vong-dau-v-league-2019-post943459.html