Hạ tầng năng lượng: 'Mặt trận' mới của chiến sự Nga - Ukraine

Sau hơn 2 năm chiến sự mà vẫn chưa đi tới hồi kết, Nga và Ukraine thời gian gần đây đã liên tục tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau, de đọa nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nga dồn dập tấn công các nhà máy điện của Ukraine

Kể từ cuối tháng 3, quân đội Nga đã đẩy mạnh chiến lược tập kích nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, tấn công nhà máy nhiệt điện lẫn thủy điện nước này gần như mỗi ngày.

Giới chức Ukraine cho biết hạ tầng năng lượng quốc gia mất khoảng 80% sản lượng nhiệt điện và 35% sản lượng thủy điện.

Nhân viên cứu hỏa tiến hành dập tắt đám cháy ở vùng Ivano-Frankivsk, Ukraine ngày 27/4.

Trong thông báo mới nhất đưa ra ngày 27/4, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông German Galushchenko, cho biết Nga lại “tấn công tên lửa quy mô lớn” vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

“Đặc biệt, các cơ sở ở vùng Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk và Lviv đã bị tấn công. Có hư hỏng về thiết bị”, ông German cho biết thêm.

DTEK, công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết thiết bị tại 4 nhà máy nhiệt điện đã “hư hỏng nghiêm trọng” trong các cuộc tấn công trong đêm.

Nhà điều hành điện lực nhà nước Ukrenergo thì thông báo họ đã ngắt đường dây điện chính trên không ở phía tây đất nước như một biện pháp phòng ngừa.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả người tiêu dùng tiêu thụ điện tiết kiệm. Ngành công nghiệp được yêu cầu tối đa hóa nhập khẩu điện và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế”, ông Ukrenergo nói.

Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga

Để đáp trả Nga, Ukraine mới đây đã tấn công các nhà máy lọc dầu Ilsky và Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga bằng máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này, một nguồn tin tình báo Ukraine nói với hãng tin Reuters.

Nguồn tin giấu tên cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành cuộc tấn công và các máy bay không người lái cũng nhắm mục tiêu vào sân bay quân sự Kushchevsk trong cùng khu vực trong đêm.

Nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar đã đình chỉ hoạt động sau vụ tấn công của Ukraine.

Các quan chức Kiev cho biết họ coi các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu tấn công hợp pháp bất chấp lời kêu gọi ngừng tấn công từ các đồng minh phương Tây để tránh khả năng trả đũa của Nga và thúc đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.

Chính quyền địa phương ở Nga cho biết nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar đã đình chỉ hoạt động sau vụ tấn công.

Ông Roman Siniagovskyi, người đứng đầu khu hành chính Slavyansk của Nga, cũng cho biết trên Telegram rằng 9 cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào bể chứa và cột chưng cất, một thiết bị quan trọng trong quá trình lọc dầu.

Nhà máy lọc dầu Slavyansk có khả năng xử lý 4 triệu tấn dầu mỗi năm và là một trong những cơ sở gần khu vực chiến sự ở miền đông Ukraine.

Trong tháng 3, cơ sở này cùng với nhiều nhà máy lọc dầu lớn khác của Nga đã bị máy bay không người lái tấn công. Một số cơ sở bị ảnh hưởng đã bị giảm sản lượng đáng kể.

Mỹ gần đây đã liên tục cảnh báo Ukraine rằng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga đang tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu và kêu gọi Kiev tập trung vào các mục tiêu quân sự.

Theo Aljazeera

Nhân viên cứu hỏa tiến hành dập tắt đám cháy ở vùng Ivano-Frankivsk, Ukraine ngày 27/4.

Nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar đã đình chỉ hoạt động sau vụ tấn công của Ukraine.

Mộc An

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/ha-tang-nang-luong-mat-tran-moi-cua-chien-su-nga-ukraine-20180504224298139.htm