Hà Nội: Xử lý nghiêm các nhóm cướp nhí manh động

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ cướp tài sản nghiêm trọng, những vụ ẩu đả, gây rối, mất trật tự mà đối tượng gây án là các nhóm người trẻ, nhiều người còn đang ở độ tuổi vị thành niên.

Nhiều vụ cướp tài sản, gây gổ đánh nhau liên quan đến trẻ vị thành niên

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng có hành vi cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có 2 đối tượng mới 15 tuổi. 4 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Hà Sỹ T (sinh năm 2008); Trần Gia K (sinh năm 2008) cùng trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín; Trần Duy Khang (sinh năm 2005) trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa và Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 2006) trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Nhóm cướp tài sản nhí trên địa bàn quận Nam Từ Liêm bị bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Theo đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 8/10, Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của anh D (sinh viên Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn) về việc bị 4 đối tượng, đi 2 xe máy, cầm dao chém, dùng tay, chân đánh và cướp tài sản là 1 xe máy trên đường Tố Hữu, đoạn trước cửa tòa chung cư Bắc Hà, ở số 17 đường Tố Hữu, phường Trung Văn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động điều tra truy xét.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 9/10, lực lượng Công an đã xác định danh tính nhóm đối tượng trên, kịp thời bắt giữ, thu tang vật và đưa nhóm cướp về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để giải quyết.

Hung khí gây án của nhóm trẻ cướp tài sản. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Các đối tượng khai nhận, do chơi bời lêu lổng nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm để lấy tiền ăn chơi. 4 đối tượng chuẩn bị hung khí là dao nhọn, đi trên các tuyến phố để tìm cơ hội cướp tài sản.

Sau khi gây án, chúng chạy vòng vèo qua các tuyến đường lớn và trốn sang địa bàn ngoại thành hoặc tỉnh khác... Nhóm đối tượng này đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại nơi ở của Nguyễn Duy Khánh, thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trước đó, bằng thủ đoạn tương tự, đã gây ra 2 vụ cướp tài sản khác tại khu vực hồ Linh Đàm và ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương.

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai cũng đã tổ chức điều tra vụ án cướp tài sản, xảy ra ngày 5/8/2023, tại Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, làm rõ và bắt giữ 9 đối tượng.

Theo đó, các đối tượng gồm: Hoàng Minh Quân (sinh năm 2004), Trương Quang Thắng và Bùi Quang Minh (sinh năm 2005), Nguyễn Đăng Khoa và Vũ Thành Đạt (ở Nho Quan, Ninh Bình); Lò Văn Huy (ở Sơn La); Ngân Văn Đông (ở Thanh Hóa); Nguyễn Bá Minh và Trương Công Định (ở Hòa Bình).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Thời điểm bị Công an quận Hoàng Mai ra quyết định khởi tố, đối tượng Ngân Văn Đông đang bị Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Bá Minh bị Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra, ổ nhóm này do Ngân Văn Đông tụ tập điều hành qua mạng xã hội. Đông kết nối nhóm người Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương rủ nhau vào khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 1 giờ hôm sau, thường vào cuối tuần, sẽ tụ tập tại Hà Nội, với mục đích đi thành đoàn, lạng lách đánh võng, gây sự.

Khoảng 20 giờ ngày 4/8, nhóm đối tượng đi xe máy đến một khu vực công cộng thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội) và mang theo hung khí, mục đích đi đánh nhau với nhóm nam thanh niên ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, nhưng không gặp.

Khoảng 2 giờ ngày 5/8, nhóm đối tượng này đi đến hầm Kim Liên thì nhìn thấy 3 nam thanh niên đèo nhau bằng xe máy Honda Wave. Huy và Đông hô hoán cả nhóm đuổi theo. Đến trước số nhà 27 đường Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, nhóm Đông đuổi kịp, quây đánh và cướp tài sản của 3 thanh niên.

Gây án xong, chúng tiếp tục đuổi theo các nạn nhân đến cầu Sét, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Thấy nạn nhân bị ngã vào thành cầu, cả nhóm quây đánh và lục soát lấy điện thoại, bắt nạn nhân cung cấp mật khẩu…

Hiện, Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, các đơn vị chức năng Công an Thành phố kiên quyết xử lý nghiêm những vụ việc như trên, không để hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Trể vị thành niên phạm tội cướp tài sản sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo Điều 168, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017, cướp tài sản là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này như sau:

- Phạt tù từ 3 - 10 năm nếu dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.

- Phạt tù từ 7 - 15 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

+ Có tổ chức;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30%;

+ Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 - dưới 200 triệu đồng;

+ Phạm tội với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

+ Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạt tù từ 12 - 20 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 - dưới 500 triệu đồng;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31-60%;

+ Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

- Phạt tù từ 18 - 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

+ Làm chết người;

+ Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Với người chuẩn bị phạm tội có thể bị phạt tù từ 01 - 05 năm

Hình phạt bổ sung: Người thực hiện hành vi phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng; bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 - 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cũng theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017, tuổi chịu trách nhiệm hình sự quy định như sau (Điều 12): Người từ đủ 14 tuổi - dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có Tội cướp tài sản quy định tại Điều 168.

Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau (Điều 101): Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Hồng Ngọc

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/ha-noi-xu-ly-nghiem-cac-nhom-cuop-nhi-manh-dong-179231015091719967.htm