Hà Nội ưu tiên phát triển công nghệ chiến lược, chuẩn bị đón 'đại bàng'

Công nghệ chiến lược thủ đô là các nhóm công nghệ mũi nhọn như AI, Blockchain, nhà máy thông minh, đô thị thông minh, hạ tầng số... được xác định để Hà Nội phát triển.

Trung tâm Dữ liệu chính thành phố Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Trung tâm Dữ liệu chính thành phố Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Phát triển công nghệ chiến lược là một trong những ưu tiên hàng đầu của Thủ đô nhằm xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Tuy nhiên, cần cơ chế cho hợp tác đầu tư công nghệ chiến lược Thủ đô.

Công nghệ chiến lược thủ đô là các nhóm công nghệ mũi nhọn như AI, Blockchain, nhà máy thông minh, đô thị thông minh, hạ tầng số... được xác định để Hà Nội phát triển, làm đòn bẩy kinh tế, tạo đột phá, thu hút đầu tư.

Để trở thành điểm đến của các "đại bàng" - những nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, công nghệ và khả năng dẫn dắt, thành phố Hà Nội chú trọng hoàn thiện thể chế và ban hành các chính sách vượt trội.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Kinh tế toàn cầu, "Hà Nội có thế mạnh là hình thành được khu công nghiệp công nghệ cao Láng Hòa Lạc. Đây là một nền tảng cơ bản tạo nên thế mạnh cho Thủ đô thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng trong giai đoạn mới như hiện nay, với tinh thần hồ hởi của Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 thì còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện thể chế, đồng bộ chính sách và quan trọng nhất là thực thi phối hợp giữa các cơ quan ban ngành Trung ương đến Hà Nội. Quan trọng nhất là các sở ban ngành phối hợp với nhau."

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính nhận định Hà Nội thể hiện quyết tâm cao trong việc cải thiện các cơ chế chính sách, đưa ra các cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời, vừa trúng vừa đúng, để giải quyết sớm triệt để tất cả các điểm nghẽn, những khó khăn và khơi thông mọi nguồn lực cũng như thúc đẩy phát huy tối đa những tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp ở khu vực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

"Với những tầm nhìn, giải pháp để thúc đẩy những không gian phát triển mới như là Khu công nghệ cao Hòa Lạc hay trung tâm R&D, Hà Nội đã chuẩn bị những điều kiện rất vững chắc để hướng tới trở thành một trung tâm về đổi mới sáng tạo. Điều này rất tốt để Hà Nội có thể vươn mình, xứng đáng với sự kỳ vọng của cả đất nước," ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-uu-tien-phat-trien-cong-nghe-chien-luoc-chuan-bi-don-dai-bang-post1084908.vnp