Hà Nội: Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND đạt hơn 40%
Chiều 26-2, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường, đơn vị trực thuộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Bảo Lâm
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Hội Phụ nữ từ thành phố đến cơ sở đã trao tặng 11.262 suất quà với tổng trị giá 5,07 tỷ đồng. Các cơ sở Hội phối hợp trang trí đường làng, ngõ xóm, khu phố, khu dân cư chào đón Tết. Hưởng ứng phong trào thi đua "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", 126/126 xã, phường tổ chức, phối hợp tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu hút sự tham gia của gần 30.000 lượt cán bộ, hội viên…
Về công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Hà Nội chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, đăng tải hàng chục tin, bài truyền thông trên các nền tảng số; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 4 cuộc tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Ô Chợ Dừa ứng trực tuyên truyền, hỗ trợ công tác bầu cử. Ảnh: PV
Đặc biệt, công tác bồi dưỡng cho nữ ứng cử viên được chú trọng thực hiện bài bản. Sau hiệp thương lần 3, tổng số nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 17/39 người (tỷ lệ 43,6%); tổng số nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 86/205 người (tỷ lệ 42%); tổng số nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 2.324/5.193 người (tỷ lệ 44,8%).
Bên cạnh đó, các cơ sở Hội đã đăng ký 197 công trình, phần việc thiết thực chào mừng bầu cử; tích cực tham gia giám sát và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, bảo đảm tính dân chủ và khách quan cho ngày hội lớn.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh đánh giá cao sự tham gia của Hội vào công tác tuyên truyền vận động bầu cử. Để giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Lê Kim Anh lưu ý công tác truyền tải thông tin về bầu cử bảo đảm hiệu quả nhất, để mỗi cử tri nữ thực hiện đúng trách nhiệm công dân, lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước.
Về phương thức thực hiện, đồng chí Lê Kim Anh yêu cầu các đơn vị tổ chức tốt đợt sinh hoạt hội viên quý I. Tới đây, khi có tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, Hội phải tổ chức các buổi nghiên cứu, bàn thảo kỹ lưỡng để hội viên có cơ sở lựa chọn chính xác những đại biểu thực sự tiêu biểu tham gia vào các cơ quan dân cử, mang tiếng nói của phụ nữ, của nhân dân đến với các cơ quan quyền lực nhà nước.
Đặc biệt, đồng chí Lê Kim Anh nhấn mạnh thông điệp "Phụ nữ Thủ đô mặc áo dài đi bầu cử" vào ngày 15-3 như một nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo không khí lễ hội tưng bừng tại 126 xã, phường.













