Hà Nội: Truyền dịch cứu cây 'bạc tỷ' trên phố Nguyễn Văn Huyên

Nhiều cây sưa đỏ quý hiếm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) có hiện tượng rụng lá, khô gốc, mất đi sự sống đang được 'cấp cứu' bằng những túi dung dịch truyền trực tiếp vào thân cây.

Trước đó, để phục vụ, thực hiện dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội đã dịch chuyển hàng cây sưa đỏ lùi vào trong so với vị trí ban đầu. Trong số này có 34 cây sưa là loại gỗ quý, có giá trị về kinh tế.

Một số cây được "cấp cứu" bằng những túi dung dịch ghi chữ nước ngoài được treo và truyền trực tiếp vào thân cây.

Ống nhựa dẫn dung dịch "cấp cứu" cho cây được cắm thẳng vào phía gần gốc cây.

Những túi dịch "lạ" này được treo trên một chiếc đinh đóng thẳng vào thân cây, có đường ống dẫn dung dịch bơm truyền.

Phần lớn cây sưa đều phát triển tốt, tuy nhiên những trường hợp cây sưa lá vàng, héo hoặc rụng hết lá, khô gốc sẽ được "cấp cứu- truyền dịch".

Sưa đỏ là loại cây có nguồn gen đặc biệt và giá trị kinh tế cao đã được ghi tên vào sách đỏ Việt Nam phần thực vật.

Trước đó hàng cây sưa đỏ được "mặc áo giáp" lắp camera theo dõi và bảo vệ cây.

Đối với một số cây sưa to, có hiện tượng vàng lá đã được công nhân chăm sóc cây truyền dịch, nhằm hỗ trợ cây phát triển.

Tại một số cây sưa gần đó có bố trí sẵn vòi phun nước dưới gốc để đảm bảo sự phát triển của cây.

Nhìn thấy cây rụng hết lá, Anh Tiến người dân sống gần đó nhận định, nếu không tìm cách chữa thì cây quý này sẽ khó mà sống được.

Một số cây sưa đỏ héo rũ, rụng hết lá, đứng phơi mình giữa nắng nóng, oi bức.

Diệu Vy

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/33537/ha-noi-truyen-dich-cuu-cay-bac-ty-tren-pho-nguyen-van-huyen