Hà Nội: Triệt phá điểm san chiết gas trái phép quy mô lớn, thu giữ hàng tấn khí LPG không rõ nguồn gốc
Lực lượng Công an và Quản lý thị trường Hà Nội vừa triệt phá điểm san chiết gas trái phép quy mô lớn giữa cánh đồng xã Thanh Trì, thu giữ hàng tấn khí LPG cùng nhiều thiết bị chiết nạp trái phép.
Sau thời gian nắm tình hình và xây dựng kế hoạch đấu tranh, lực lượng Công an và Quản lý thị trường Hà Nội đã triệt phá thành công điểm san chiết khí gas trái phép nằm giữa cánh đồng xã Thanh Trì, thu giữ hàng tấn khí LPG không rõ nguồn gốc cùng nhiều thiết bị, phương tiện vi phạm.
Ngày 11-10-2025, Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực khác (Đội 7) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, đột kích, bắt quả tang hoạt động san chiết khí gas trái phép tại khu vực cánh đồng Tây, thôn 2 Yên Mỹ, xã Thanh Trì (Hà Nội).
Cơ sở vi phạm do ông P.T.G (SN 1988, trú tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, ông G. không xuất trình được giấy phép hay hồ sơ chứng minh hoạt động san chiết khí LPG hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật có dấu hiệu vi phạm gồm 6 máy san chiết khí LPG, 1 bồn chứa dung tích 10m³, 55 vỏ bình gas, 46 bình gas chứa hơn 837 kg khí LPG. Toàn bộ số tang vật này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, với tổng trị giá ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra vi phạm san chiết khí gas trái phép tại khu vực cánh đồng Tây, thôn 2 Yên Mỹ, xã Thanh Trì (Hà Nội).
Tổ công tác đã tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật, đồng thời củng cố hồ sơ, lấy lời khai để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm xác định nguồn cung khí LPG, đối tượng vận chuyển và hệ thống tiêu thụ của cơ sở này.
Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thời gian qua, các khu vực ven đô như huyện Thanh Trì (cũ), Đông Mỹ, Tả Thanh Oai… liên tục phát hiện những điểm san chiết, kinh doanh gas trái phép. Các đối tượng thường chọn vị trí hẻo lánh, nằm giữa cánh đồng, xa khu dân cư để tránh bị phát hiện, đồng thời cải tạo kho xưởng tạm bợ thành nơi chiết nạp, phân phối bình gas lậu đi tiêu thụ tại các cửa hàng nhỏ lẻ trong nội thành và các tỉnh lân cận.
Trước vụ việc này, vào tháng 8-2024, lực lượng Công an huyện Thanh Trì (cũ) cũng từng phối hợp với Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện một điểm san chiết gas trái phép quy mô lớn tại xã Đông Mỹ. Cơ sở này được dựng bằng khung tôn kín xung quanh, nằm giữa đồng, bên trong có 1 xe ô tô chứa bồn gas khoảng 6 tấn, kết nối với 3 trạm chiết nạp phía sau xe. Ngoài ra, còn có hàng trăm bình gas, vỏ bình mang các thương hiệu nổi tiếng như Petrovietnam, Hồng Hà, Thăng Long, Vạn Lộc, Bình An, Sell Vip… cùng nhiều phương tiện vận chuyển sẵn sàng phân phối ra thị trường.
Hoạt động san chiết, kinh doanh khí gas trái phép không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn cháy nổ, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố. Các bồn chứa LPG có dung tích lớn, đặt trong khu vực hở, thiếu hệ thống phòng cháy chữa cháy, chỉ cần một tia lửa điện hay thao tác sai kỹ thuật cũng có thể dẫn đến cháy nổ, đe dọa tính mạng người dân xung quanh.

Hoạt động san chiết, kinh doanh khí gas trái phép không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn cháy nổ, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh chỉ nên mua, sử dụng bình gas tại các đại lý được cấp phép, có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về hoạt động san chiết hoặc buôn bán gas lậu, cần thông báo ngay cho lực lượng Công an, Quản lý thị trường để kịp thời xử lý.
Vụ việc tại xã Thanh Trì một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng san chiết, kinh doanh gas trái phép đang len lỏi tại các vùng ven đô Hà Nội. Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây cung ứng, nhằm triệt phá tận gốc các điểm vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân và ổn định thị trường năng lượng.