Hà Nội sẽ thực hiện giải pháp dứt khoát, thần tốc hơn trong công tác phòng, chống dịch
Sáng 27-5, UBND thành phố Hà Nội đã giao ban tập thể tháng 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tại hội nghị.
Sáng 27-5, UBND thành phố Hà Nội đã giao ban tập thể tháng 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Duy trì mức tăng trưởng khá
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chủ động xây dựng các kịch bản, tình huống có thể xảy ra, ngày 23-5 vừa qua, Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng luật, an toàn, đúng tiến độ, bầu đúng, bầu đủ… với số cử tri đi bầu đạt 99,13%.
Trong bối cảnh khó khăn, thành phố vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, một số quận, huyện như: Thanh Xuân, Thanh Oai, Thường Tín, Hà Đông… vừa chống dịch, nhưng vẫn có kết quả phát triển kinh tế tốt. Trong tháng 5, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố tăng 1,8% (tăng 5,1% so tháng 5-2020; năm tháng đầu năm 2021 tăng 9,4% so năm tháng năm 2020, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm tỷ trọng chủ yếu giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp) tăng 9,7%;
Kim ngạch xuất khẩu tương đương tháng 4 và tăng 2,5% so tháng 5-2020; kim ngạch nhập khẩu tăng 4,7% so tháng 4 và tăng 26,2% so năm tháng năm 2020.
Một số chỉ số có giảm so với tháng trước, nhưng tính chung cả năm tháng đầu năm 2021 vẫn tăng, như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm tháng đầu năm đạt 243,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ 2020. Thu hút đầu tư nước ngoài năm tháng đạt 591,7 triệu USD. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách năm tháng đạt 4.780 tỷ đồng với 35 dự án. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện năm tháng là 110.606 tỷ đồng, đạt 47% dự toán Trung ương giao (đạt 44% dự toán TP giao), bằng 106,5% cùng kỳ năm 2020.
Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách năm tháng đầu năm 2021 đạt 4.780 tỷ đồng với 35 dự án, trong đó tám dự án mới với số vốn 1.440 tỷ đồng, 27 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư với số vốn 3.340 tỷ đồng. Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 10.899 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 131.903 tỷ đồng (tăng 11% về số lượng doanh nghiệp và giảm 7% vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước). Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 5.446 doanh nghiệp (tăng 95% so cùng kỳ 2020). Nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên 313.202 doanh nghiệp.
Nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô trong tháng 5 có nhiều diễn biến phức tạp. Việc biến chủng virus SARS-CoV-2 nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng dập dịch, nhưng với chiến thuật ứng phó đúng đắn, hiệu quả, đến nay thành phố đã cơ bản kiểm soát được các chùm ca bệnh. Thành phố đã ban hành chín công điện, hai chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo kiểm soát từng bước hoạt động sản xuất - kinh doanh, sinh hoạt của người dân theo diễn biến của dịch bệnh, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân.
Đáng chú ý, từ ngày 23-5 đến nay, phát sinh thêm chùm ca bệnh mới chưa xác định được nguồn lây tại Công ty CP Tập đoàn T&T (số 2 phố Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm) và tòa Park 11 khu đô thị Times City (quận Hoàng Mai), các cơ quan chức năng của thành phố cùng chính quyền các cấp đã có những phản ứng nhanh trong công tác điều tra, truy vết, tăng cường xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng dập dịch. Quận Hoàng Mai đã xét nghiệm cho tất cả người dân ở tòa Park 11 Times City và sẽ mở rộng xét nghiệm để sàng lọc.
Với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua. Đồng chí đặc biệt gửi lời cảm ơn tới người dân Thủ đô, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng lòng thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch của thành phố.
Nhận định diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nhất là các biến chủng mới có nguy cơ lây lan nhanh, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị cần có giải pháp dứt khoát hơn nữa, thần tốc hơn nữa để sớm khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Từ nay đến cuối năm 2021, thành phố tiếp tục thực hiện 238 nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế. Huy động nguồn lực, kích thích sản xuất kinh doanh. Tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Triển khai thực hiện hai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; các nhiệm vụ Trung ương đề ra, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17 và 10 chương trình hành động toàn khóa 2020-2025.