Hà Nội phá dỡ 6 biệt thự xây trái phép trên đất rừng

Huyện Ba Vì (TP Hà Nội) quyết định phá dỡ 6 biệt thự có diện tích từ 500-1.000m2, xây dựng trái phép trên đất rừng ở ven đầm Đống, xã Vân Hòa.

Hai trong 6 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất rừng ở xã Vân Hòa vừa được huyện Ba Vì cho lực lượng chức năng vào phá dỡ. Bốn căn biệt thự còn lại với đầy đủ nội thất, huyện Ba Vì đã có quyết định cưỡng chế, đang hoàn thiện thủ tục để phá dỡ.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo xã Vân Hòa cho biết, việc cưỡng chế các căn biệt thự trên là thực hiện theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thành ủy Hà Nội ban hành tháng 3/2019.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện các dự án trên địa bàn.

Ông Chu Mạnh Huy, Phó chủ tịch xã Vân Hòa cho biết, những căn biệt thự này được xây dựng kiên cố tại khu vực đầm Đống từ hơn 10 năm trước. Trước khi cưỡng chế, các ngành chức năng của huyện, xã đã tuyên truyền để chủ hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

UBND huyện Ba Vì vừa tổ chức lực lượng cưỡng chế phá dỡ 2 căn biệt thự xây trái phép trên đất rừng thuộc xã Vân Hòa. Các căn biệt thự vi phạm trật tự xây dựng này nằm tựa lưng vào núi và hướng mặt ra hồ.

Hai căn biệt thự bị phá dỡ có diện tích rộng hàng trăm mét vuông, được xây dựng kiên cố trên đất rừng, nằm ven đầm Đống.

Đại diện UBND xã Vân Hòa cho biết, trong khu vực đầm Đống có 6 căn biệt thự xây trái phép trên đất rừng. Trong đợt 1 vừa qua, huyện Ba Vì đã có phá dỡ 2 căn. Dự kiến trong tháng 7 tới, huyện này sẽ yêu cầu phá dỡ 4 căn biệt thự sai phép còn lại ở khu đầm Đống.

Một căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất rừng, nằm trong danh sách dự kiến phá dỡ trong tháng 7 tới. Đại diện UBND xã Vân Hòa cho biết, chủ sở hữu những căn biệt thự này không phải người địa phương nên việc liên hệ để phá dỡ thời gian qua gặp đôi chút khó khăn.

Theo ông Chu Mạnh Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hòa, việc phá dỡ các công trình vi phạm không gặp vấn đề về an ninh trật tự. Tuy nhiên, các công trình này xây dựng rất kiên cố nên thời gian phá dỡ vượt quá dự kiến. Chi phí phá hai biệt thự đầu tiên khoảng 100 triệu đồng.

Căn biệt thự nằm trong danh sách dự kiến phá dỡ trong tháng 7 này có diện tích lên đến hàng trăm mét vuông. Theo lãnh đạo xã Vân Hòa, trước khi cưỡng chế, các ngành chức năng của huyện, xã đã tuyên truyền để chủ hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

Theo vị lãnh đạo xã Vân Hòa, giá thị trường những biệt thự này khoảng 15 đến 17 tỷ đồng. Kinh phí xây dựng mỗi căn ước tính khoảng vài tỷ đồng. Các căn biệt thự có khuôn viên rộng khoảng 500 - 1.000m2.

Nằm trong danh sách cưỡng chế, nên căn biệt thự gần như bị hoang nhiều tháng nay. Bên ngoài cỏ mọc um tùm, bên trong nội thất đang dần xuống cấp.

Bể bơi trong khuôn viên một căn biệt thự trong danh sách bị phá dỡ cạn khô nước, lá khô phủ kín nhưng không được dọn dẹp.

Để xảy các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng ở xã Vân Hòa, hàng loạt cán bộ huyện Ba Vì trước đó đã bị kỷ luật.

Quang Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ha-noi-pha-do-6-biet-thu-xay-trai-phep-tren-dat-rung-2144640.html