Hà Nội: Hỗ trợ phát triển NƠXH, nhà ở công vụ
Tiếp nối định hướng hoàn thiện cơ chế đặc thù cho Thủ đô, dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi tiếp tục đề xuất nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công vụ, đáp ứng nhu cầu an sinh và phát triển đô thị bền vững của Hà Nội.
Thủy Tiên
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-ho-tro-phat-trien-noxh-nha-o-cong-vu-390560.htm
Tin nóng
Theo Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), đến năm 2025, Việt Nam có 780 công trình xanh hoàn thành với tổng diện tích hơn 18,69 triệu m², trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu Việt Nam về phát triển công trình xanh khi sở hữu diện tích sàn được chứng nhận xanh lớn nhất cả nước.
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản cho phép thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh trên ba tuyến kết nối các điểm tham quan ở khu vực phía Tây tỉnh.
Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, bổ sung 2 tuyến mới để bảo đảm tính liên tục của tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Đất Mũi Cà Mau.
Từng bỏ không nhiều năm, khu nhà học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được cải tạo, chuyển đổi thành hơn 1.100 căn nhà ở xã hội cho thuê.
Chiều 15/7, Ủy ban nhân dân phường Kim Liên (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị công bố dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ trên địa bàn phường.
Ngày 15/7, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đã gặp gỡ, đối thoại với Bí thư Đảng ủy các xã, phường trong tỉnh về kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Tin mới
Cùng với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, mạng lưới điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì để đưa các dịch vụ bưu chính công ích đến cơ sở. Tuy nhiên, trước yêu cầu chuyển đổi số và phục vụ người dân trong giai đoạn mới, mô hình bưu điện văn hóa đang đứng trước đòi hỏi phải đổi mới trong hoạt động.
Theo danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, Phúc Thịnh và Thư Lâm là hai xã có quy mô thu hồi đất lớn nhất. Đây cũng là hai xã được lựa chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' của Thủ đô.
Thanh Hóa đang đặt ra quyết tâm cao độ trong khoảng thời gian còn lại của năm 2026 nhằm mục đích đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân năm là 11% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chiều 15/7, tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2027 với tổng nguồn vốn dự kiến hơn 404.289 tỷ đồng, tăng khoảng 248.289 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2026.
Bản tin tối 15-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; TPHCM thu hồi đất thực hiện giai đoạn 2 Công viên số 1 Lý Thái Tổ; Quảng Ngãi: Chung tay thực hiện điều ước cho gia đình người có công; Điều chỉnh vòng xuyến vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn để tránh 6 lô cốt; Ga metro Bến Thành có không gian nghệ thuật công cộng; Giá sầu riêng tại Đông Nam bộ tiếp tục giảm...
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị, thành phố phát động 100 ngày cao điểm xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai để hoàn thành việc này trong năm 2026.
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, chiều 15/7 Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.








![[GALLERY] Ký túc xá 1.900 tỷ ở cửa ngõ Hà Nội thay đổi sau nhiều năm bỏ trống](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_15_180_55623539/1590ac5ee015094b5004.jpg)



