Hà Nội FC và Hải Phòng cùng nhận thất bại, ông Park với bài toán nhân sự cho King's Cup 2019

Ở trận đấu sớm vòng 11 V.League 2019, cả Hà Nội FC và Hải Phòng cùng nhận thất bại trước đối thủ của mình. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang Seo liên tục nhận tin dữ trước ngày công bố danh sách tập trung các đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu U23 Myanmar và tham dự King's Cup 2019.

CLB Nam Định tạo bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch Hà Nội FC. Ảnh: Dân Trí

Chiều 24-5, sân cỏ cả nước đã diễn ra 4 trận đấu tại vòng 11 V.League 2019. Ở lượt trận đấu này, Hà Nội FC được đánh giá sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách Nam Định để tiếp tục đeo bám TP.HCM trong cuộc đua vô địch V.League. Tuy nhiên, diễn biến trên sân Thiên Trường đã diễn ra trái ngược với dự đoán của giới chuyên môn. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các cầu thủ Hà Nội FC gặp nhiều bế tắc trước lối chơi được tổ chức chặt chẽ và không ngại áp sát của Nam Định.

Trong khi đó, dù không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng Nam Định bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 37. Từ đường chuyền của Mạnh Hùng, tiền đạo Diogo băng lên tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn Bùi Tiến Dũng. Chỉ 2 phút sau, Diogo đánh bại Bùi Tiến Dũng trong pha không chiến. Cơ hội mở ra với Đình Mạnh nhưng cầu thủ của đội chủ nhà lại không thể ghi bàn dù khung thành Hà Nội đã rộng mở.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Hà Nội FC liên tục đẩy cao đội hình tấn công nhằm gây sức ép về phía khung thành của Nam Định. Lần lượt Văn Kiên, Hoàng Vũ Samson, Hùng Dũng… có cơ hội tung ra cú dứt điểm của mình nhưng các chân sút của đội khách không tận dụng thành công cơ hội tạo ra. Trong khi đó, phút 70 từ một tình huống phối hợp tấn công nhanh Thế Vương có cú dứt điểm kỹ thuật khiến thủ thành Tiến Dũng chỉ biết đứng nhìn ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho Nam Định.

Trận đấu giữa Viettel và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy cũng diễn ra hấp dẫn và kịch tính ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng tân binh Viettel cũng gây bất ngờ khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 13. Từ tình huống tấn công bên trái, bóng được luân chuyển sang cánh phải cho Ngọc Sơn tạt bóng vừa tầm Joao Paulo đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Toản.

Đến phút 22, Viettel chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân khi thủ môn Thế Tài nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau tình huống phạm lỗi với Fagan của Hải Phòng bên ngoài vòng cấm địa. Ban lãnh đạo của Viettel buộc phải rút Ngọc Sơn ra để nhường chỗ cho thủ môn dự bị Xuân Sơn. Và chỉ đúng 5 phút sau, lực lượng của hai đội cân bằng khi ngoại binh Jermie Dwayne Lynch có tình huống chơi xấu đá bóng vào mặt của hậu vệ bên phía Viettel và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Cân bằng về lực lượng, Viettel liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của Hải Phòng. Đến phút 52, từ pha phản công nhanh, Joao Paulo nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội trước khi cứa lòng về góc xa đánh bại thủ môn Văn Toản, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Nếu tận dụng thành công những cơ hội tạo ra, câu lạc bộ Viettel hoàn toàn có thể ghi thêm bàn thắng nữa vào lưới của Hải Phòng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, các học trò của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng thi đấu bế tắc và không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Viettel trong hiệp 2. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho Viettel đến khi mãn cuộc.

Cũng ở lượt trận chiều ngày 24-5, câu lạc bộ Thanh Hóa giành thắng lợi 2-1 trước Sài Gòn FC trên sân nhà. Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp bất bại với thành tích 3 thắng và 3 hòa để tạm thời leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 14 điểm giành được.

Trong khi đó, B.Bình Dương dù có lợi thế sân nhà nhưng đã nhận thất bại 0-2 trước Than Quảng Ninh. Những người ghi bàn cho đội bóng đất Mỏ là Nguyễn Hải Huy ở phút 42 và ngoại binh Lastro Neven ở phút 65.

Các trận đấu còn lại của vòng 11 V.League 2019 sẽ diễn ra vào chiều hôm nay (25-5). S.Khánh Hòa sẽ tiếp đón Quảng Nam FC trên sân nhà. Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Trong khi đội đầu bảng TP.HCM có cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An trên sân Thống Nhất.

Viettel (áo đỏ) có thắng lợi dễ dàng trước Hải Phòng - Ảnh VPF

Kết thúc lượt trận vòng 11 V.League 2019 chiều 24-5, huấn luyện viên Park Hang Seo đã nhận những tin không vui trước thời điểm công bố danh sách tập trung các đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Myanmar tổ chức tại Phú Thọ vào ngày 7-6 và tham dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan.

Theo đó, trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt đã gặp chấn thương trong lúc khởi động chuẩn bị cho trận đấu với Viettel. Trước đó, trung vệ Việt kiều của Hải Phòng đã được được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và chiến lược gia Park Hang Seo điền tên vào danh sách kiểm tra mở rộng để có thể trao cơ hội cho cầu thủ này khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu King’s Cup tại Thái Lan vào đầu tháng 6 tới đây.

Một cầu thủ khác cũng dính chấn thương phức tạp và khả năng không tham dự được King’s Cup là tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức của Viettel. Trước đó, Hoàng Đức đã gây ấn tượng rất lớn trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 3. Điều này khiến cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup sắp tới giảm đi rất nhiều.

Với những chấn thương của Hoàng Đức và Adriano Schmidt vừa gặp phải, thầy Park đang khá đau đầu với bài toán nhân sự ở các tuyến của đội tuyển Việt Nam khi giải đấu chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn sẽ không muốn nhận thêm những tin dữ về lực lượng trước thềm đội tuyển Việt Nam hội quân để tới Thái Lan vào ngày 1-6 tới.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ha-noi-fc-va-hai-phong-cung-nhan-that-bai-ong-park-voi-bai-toan-nhan-su-cho-kings-cup-2019/