Hà Nội FC đặt tham vọng đánh bại câu lạc bộ Altyn Asyr

Dù một loạt trụ cột đang có dấu hiệu quá tải, tuy nhiên huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vẫn đặt tham vọng cùng Hà Nội FC đánh bại câu lạc bộ Altyn Asyr ở bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. Động lực của đội bóng thủ đô là họ có lợi thế sân nhà trong trận đấu lượt đi giữa hai đội.

Huấn luyện viên của hai đội dành cho nhau sự tôn trọng lớn trước trận đấu tối nay. Ảnh: Hà Nội FC

Vào lúc 19 giờ tối nay (20-8), Hà Nội FC sẽ tiếp đón câu lạc bộ Altyn Asyr đến từ Turkmenistan trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt đi bán kết liên khu vực tại AFC Cup 2019. Đây được xem là thử thách thực sự với đại diện của Việt Nam. Bởi Altyn Asyr đang được đánh giá là “ông kẹ” của bóng đá Turkmenistan vào thời điểm hiện tại. Ở AFC Cup, Altyn Asyr cũng đang là đương kim á quân của giải đấu. Cũng giống như Hà Nội FC, đội bóng này được ví là đội tuyển Turkmenistan “thu nhỏ” với việc sở hữu 12 tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Tuy nhiên, Hà Nội FC cũng đang có phong độ ổn định thời gian gần đây. Đội bóng thủ đô liên tục bất bại trên các mặt trận khi đã ghi tên mình vào bán kết Cúp quốc gia, vượt qua câu lạc bộ TP HCM để đòi lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V.League 2019 với 5 điểm nhiều hơn. Theo những con số thống kê, ở 5 trận đấu gần nhất trên hai mặt trận (V.League và AFC Cup), Hà Nội FC đều toàn thắng, ghi được 11 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Ngoài phong độ cực cao, đội bóng Thủ đô cũng đang rất khát khao viết lên trang sử mới ở sân chơi châu lục.

Phát biểu với báo giới trước trận đấu tối nay, nhà cầm quân Chu Đình Nghiêm cho biết: “Chúng tôi nghiên cứu lối chơi của đội bạn. Họ có thể hình cao to, thể lực, chơi bóng nhỏ, kiểm soát bóng”. Dù đại diện của Turkmenistan đang được đánh giá rất cao nhưng vị chiến lược gia người Thanh Hóa vẫn thể hiện quyết tâm cùng các học trò đánh bại đối thủ để đưa Hà Nội FC vươn tầm châu lục ở mùa giải năm nay: “Hà Nội rất muốn giành lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Hà Nội thi đấu hết sức từng trận. Với tình hình lực lượng không như ý muốn, nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực, quyết tâm hướng tới chiến thắng”.

Chia sẻ về lực lượng của đội bóng, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có đôi chút lo lắng: “Tôi lo nhất là vấn đề quá tải khi thi đấu liên tục. Các cầu thủ thi đấu như vậy họ không có thời gian để nghỉ ngơi. Trận gần nhất chúng tôi đá trận gặp Đà Nẵng hôm 16-8, trong khi đối thủ đá trận gần nhất cách đây tới 10 ngày, nên họ có nhiều thời gian nghỉ hơn. Với việc bị quá tải như vậy, thì duy trì suốt 90 phút là khó khăn".

Ông Chu Đình Nghiêm cũng xác nhận Văn Hậu và Đậu Văn Toàn sẽ không thể cùng đồng đội ra sân trong cuộc tiếp đón đại diện đến từ Turkmenistan: “Đoàn Văn Hậu, Đậu Văn Toàn sẽ không thi đấu. Trong khi đó, Văn Quyết đau nhẹ và khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Duy Mạnh cũng đang bị đau, nhưng do không còn cầu thủ thay thế nên cậu ấy sẽ cố gắng thi đấu. Tôi suy nghĩ tính toán rất nhiều cho trận gặp Altyn Asyr, để các cầu thủ không rơi vào tình trạng quá tải”.

Cùng với ông thầy của mình, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng đánh giá rất cao chất lượng đội hình của Altyn Asyr, nhưng với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của các cổ động viên trên khán đài, Hùng Dũng cũng đặt mục tiêu cùng các đồng đội nỗ lực giành một kết quả có lợi trước trận đấu lượt về giữa hai đội diễn ra vào ngày 27-8 tới: “Altyn Asyr là đội tuyển Turkmenistan thủ nhỏ. Họ từng thua Nhật Bản 2-3 ở Asian Cup 2019. Cầu thủ số 7 của đối thủ đá rất hay. Lịch thi đấu dày đặc nên các cầu thủ chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi tốt nhất, giữ tình thần thoải mái để gạt đi sự mệt mỏi trong thi đấu".

Cả Hà Nội FC và câu lạc bộ Altyn Asyr đang có phong độ cao trước trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019. Ảnh: AFC

Ở phía bên kia chiến tuyến, ông Yazguly Hodjageldiev - huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Altyn Asyrthừa nhận không có nhiều thông tin về đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nhưng ông cũng dành cho Hà Nội FC những lời khen ngợi trong buổi họp báo trước trận đấu: “Tôi không có nhiều thông tin về đối thủ, nhưng biết Hà Nội chơi rất tốt. Họ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Tôi đã xem một số trận của Hà Nội và đánh giá cao nhất tiền đạo số 10 - Văn Quyết. Trận đấu này sẽ rất gay cấn. Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu và hướng tới kết quả tốt nhất”.

Cùng với ông thầy của mình, đội trưởng của Altyn Asyr cũng dành cho Hà Nội FC sự tôn trọng và đánh giá cao khả năng tạo ra sự đột biến của Văn Quyết trong lối chơi của đại diện Việt Nam: “Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn. Tôi đánh giá cao nhất cầu thủ Văn Quyết của Hà Nội. Toàn đội quyết tâm hướng tới trận đấu có kết quả tốt nhất”.

Trận bán kết lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 27-8 tại Turkmenistan.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ha-noi-fc-dat-tham-vong-danh-bai-cau-lac-bo-altyn-asyr/