Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây mới, sửa chữa nhà ở cho những gia đình có công với cách mạng. Với phương châm 'đúng đối tượng, đúng chế độ và thời gian quy định', thành phố quyết tâm hoàn thành sửa chữa, xây mới 7.566 ngôi nhà trong dịp này.

Những ngôi nhà ấm tình yêu thương

Dẫn chúng tôi đi thăm ngôi nhà ba tầng, một tum đang được gấp rút hoàn thiện để có thể dọn vào ở từ tháng 6, ông Ðỗ Duy Nhuận, 77 tuổi, thương binh bậc 2/4, nhiễm chất độc hóa học, ở số 21B, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Ðống Ða không khỏi xúc động. Ông cho biết: "Nhiều năm nay, vợ chồng tôi sống trong căn nhà cấp bốn, diện tích 25 m2, xây dựng từ năm 1982, đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều lúc mưa gió to có cảm giác bay mái đến nơi. Mấy năm nay có được đồng nào dồn cả vào chi phí điều trị bệnh ung thư cho vợ tôi, cho nên dù muốn sửa nhà, mà chưa thể làm được. Chính vì vậy, khi quận, phường thông báo gia đình tôi được Nhà nước, thành phố hỗ trợ xây mới nhà ở, cả nhà đều phấn khởi, nhưng cũng lo vì hai ông bà già không biết đi làm các thủ tục, giấy tờ thế nào, rồi tiền nong ra sao. Rất mừng là toàn bộ các thủ tục xin cấp phép xây dựng của gia đình đã được UBND phường Cát Linh và cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận hướng dẫn tận tình, chỉ trong một tuần đã hoàn thành. Mừng hơn nữa là cùng với 70 triệu đồng được Nhà nước và thành phố hỗ trợ, vợ chồng tôi còn được họ hàng, con cái mỗi người đóng góp một chút, đến nay được hơn 300 triệu đồng để sửa sang nhà cửa. Rồi bà con khối phố, cán bộ của quận, của phường cũng thường xuyên qua lại xem tiến độ công trình, khiến gia đình tôi rất cảm động".

Với 117 nhà được xây mới và sửa chữa, Ðống Ða là quận có số lượng lớn người có công với cách mạng được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND quận Ðống Ða Phan Hồng Việt cho biết: Cấp ủy, chính quyền các cấp quận Ðống Ða đã tích cực triển khai các quyết định của Chính phủ và thành phố bằng các giải pháp thiết thực, nhanh chóng. Phương châm của quận là hỗ trợ tối đa cho các gia đình từ thủ tục xin phép xây dựng, quy mô xây dựng công trình, cho đến việc thanh quyết toán hay những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, để các gia đình người có công cảm nhận được sự quan tâm, sự tri ân của Ðảng, Nhà nước và thành phố.

Dọn về căn nhà cấp bốn khang trang gồm ba gian hai chái, rộng hơn 60 m2, ông Nguyễn Văn Kim (92 tuổi), bố của liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân, hy sinh năm 1970 tại mặt trận phía nam, ở thôn Dậu 2, xã Di Trạch, huyện Hoài Ðức (Hà Nội) chia sẻ: "Nhà xuống cấp đã lâu chưa có điều kiện sửa chữa, cho nên gia đình chúng tôi rất mừng khi được chính quyền hỗ trợ xây nhà mới. Anh em, con cháu trong dòng họ cũng vui và đã ủng hộ thêm tiền, giúp đỡ ngày công, tính ra cũng trên dưới 200 triệu đồng để tôi có được căn nhà mới hôm nay. Sống trong ngôi nhà mới được dựng ngay trên nền nhà cũ ngày xưa, tôi cảm thấy như con trai mình còn sống, về xây nhà cho bố yên tâm sống lúc tuổi già. Tôi rất biết ơn Ðảng, Nhà nước, thành phố và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm đến các gia đình người có công như chúng tôi".

Ngày 26-4-2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Ðể triển khai đạt hiệu quả, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch cụ thể hóa nội dung này. Từ nguồn ngân sách của Trung ương, thành phố và nguồn xã hội hóa, Hà Nội quyết định hỗ trợ 70 triệu đồng đối với các hộ xây mới và 35 triệu đồng cho các hộ sửa chữa nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ đối với 7.566 hộ trong đợt này là 402 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương và thành phố là 230 tỷ đồng, số còn lại từ nguồn vận động xã hội hóa. Tính đến ngày 3-5, đã có 4.509 gia đình người có công được sống trong những căn nhà mới khang trang, to đẹp hơn nhờ chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và các địa phương với các đối tượng chính sách, có công với cách mạng.

Tháo gỡ khó khăn, quyết tâm về đích đúng hẹn

Dù đã có hơn 85% số hộ gia đình có công với cách mạng ở Hà Nội được sửa chữa và xây mới nhà, song, theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện vẫn có tới 1.138 gia đình có công nằm trong diện được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, nhưng chưa triển khai. Giải thích về sự chậm trễ này, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Khuất Văn Thành cho biết: Ðối tượng áp dụng thực hiện xây, sửa nhà theo Quyết định 22/2013/QÐ-TTg rất rộng, gồm 12 đối tượng, không có tiêu chí cụ thể về nhà ở xuống cấp, dẫn đến việc rà soát, xác định đối tượng ở một số địa phương còn lúng túng, phải điều chỉnh nhiều lần. Mặt khác, một số hộ trước kia đăng ký hỗ trợ là sửa chữa nay chuyển sang xây mới và ngược lại, cũng là nguyên nhân làm chậm tiến độ. Cũng có không ít trường hợp vướng mắc thủ tục về đất đai, quy hoạch, hoặc hộ có người ốm, người mới mất, đề nghị lùi thời gian xây dựng, sửa chữa, rồi nhiều gia đình chờ chọn ngày giờ "hợp tuổi" theo phong tục tập quán mới khởi công, cho nên tiến độ thực hiện xây, sửa nhà không như mong muốn.

Ðáng chú ý, hiện có hơn 400 hộ trong danh sách được hỗ trợ xây, sửa nhà nhưng người có công được hưởng chế độ đã qua đời, khiến cho chính quyền cơ sở rất bối rối, phải chờ xin chỉ đạo của thành phố. Tại huyện Ứng Hòa, có bảy hộ là thân nhân của liệt sĩ đề nghị hỗ trợ, nhưng nay những thân nhân liệt sĩ đã từ trần, hiện chỉ còn anh em thờ cúng liệt sĩ. Có trường hợp, vào thời điểm đề nghị hỗ trợ, vợ liệt sĩ còn sống ở cùng vợ chồng người con trai út, nhưng nay vợ liệt sĩ đã mất, người con trai út cũng mất, chỉ còn con dâu và cháu nội. Ðể tháo gỡ những vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai, thành phố Hà Nội khẳng định sẽ hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho những trường hợp phát sinh đủ điều kiện và những hộ người có công đã mất, nhưng còn vợ, chồng hay con cái. Ngày 24-4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 2404/QÐ-UBND điều chỉnh, bổ sung số hộ gia đình người có công và kinh phí hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa. Theo đó, điều chỉnh từ sửa chữa sang xây mới 290 hộ; chuyển từ xây mới sang sửa chữa 173 hộ; giảm 739 hộ không có nhu cầu, không đủ điều kiện hỗ trợ; bổ sung 1.007 hộ xây, sửa mới.

Tại hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đánh giá: Công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công đã được triển khai nghiêm túc, các quận, huyện, thị xã đã nỗ lực và có những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu thành phố đề ra. Nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải vào cuộc quyết liệt, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách, đồng chí Ngô Văn Quý đề nghị các đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công trước ngày 27-7.

Cùng với cả nước, thành phố Hà Nội đang thực hiện ba tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Việc thành phố Hà Nội quyết tâm hoàn thành xây mới, sửa chữa 7.566 nhà ở cho người có công trong dịp này là những việc làm ý nghĩa thiết thực tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

AN TRÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32881802-ha-noi-day-nhanh-tien-do-xay-dung-nha-o-cho-nguoi-co-cong.html