Hà Nội: Đào cuối vụ 'đại hạ giá' vẫn ế khách

Sau dịp Tết Nguyên đán 2024, những cành đào cuối vụ 'đại hạ giá' chỉ từ 50.000-250.000 đồng, được chất tràn ra vỉa hè, nhưng ít người hỏi mua.

Khảo sát của Mekong ASEAN tại chợ hoa Quảng An, chợ hoa Vạn Phúc, dọc đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho thấy, đào giảm giá sâu, chỉ bằng 1/3 so với giá bán trước Tết, nhưng lượng người mua vẫn thưa thớt.

Giá của các cành đào, cây đào những ngày gần đây hầu hết giảm từ 50-70% so với trước Tết. Những cành đào to trước kia có giá khoảng 700.000 - 800.000 đồng giờ chỉ còn 200.000 đồng/cành; cành đào nhỏ 150.000-200.000 đồng giảm còn 50.000-80.000 đồng. Ngay cả những cây đào rừng, đào thế có giá 1-2 triệu cũng giảm xuống 500.000 đồng.

Chia sẻ với Mekong ASEAN, bà Kim Chi (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, bà mua thêm đào để chuẩn bị cho ngày Rằm tháng Giêng cũng như thay thế cho cành đào đã cũ trước Tết. Tranh thủ lúc đào đang nở đẹp,bà mua về để trang trí, giá vừa rẻ mà lại vừa đẹp.

Trên các tuyến đường ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nguyễn Xiển... đào vẫn đang được bày bán tràn vỉa hè. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Mặc dù giá bán đã giảm "kịch sàn", nhưng không ít tiểu thương vẫn tỏ vẻ lo lắng, ngóng chờ khách đến đông hơn, mong muốn "gỡ gạc" lại một mùa đào Tết thất thu.

Chị Tâm Linh, một tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết: "Năm nay Tết muộn mà thời tiết nắng ấm khiến hoa đào nở bung gần hết, bán rất khó dù giá đã giảm sâu. Khách có xu hướng chọn các loại cây cảnh khác như hoa lê rừng, hoa mận trắng thay vì chọn đào như những năm trước. Năm nay buôn bán không có lãi, ai may mắn thì được hòa vốn. Trước Tết, một cây đào giá tiền triệu nay chỉ còn hơn 300.000 đồng, cành đào giảm còn 50.000-150.000 đồng nhưng vẫn ế ".

Cách đó không xa, chị Thủy Tiên (trú tỉnh Nam Định) cũng đang đứng ngồi không yên khi nhập về hơn 100 gốc đào, nhưng mới bán được một nửa. Để nhanh hết hàng, chị Tiên chấp nhận hạ giá xuống còn 1/3 so với trước Tết, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. "Mấy ngày nay lượng khách hỏi mua đào thưa thớt, chỉ bằng đợt dịch Covid-19. Cứ thức đêm thức hôm để mong có người mua đào nhưng rất ít khách đến xem, mua", chị Tiên chia sẻ.

Sau Tết Nguyên đán 2024, nhiều tiểu thương vẫn bày bán đào và số cây cảnh còn tồn đọng nhằm cứu vốn, hy vọng có người mua trang trí ngày rằm tháng Giêng. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Theo nhiều tiểu thương, năm nay do công việc làm ăn, kinh doanh không thuận lợi nên việc chi tiêu, sắm sửa đầu năm mới cũng dè dặt hơn so với các năm trước. Các khách hàng là doanh nghiệp, công ty năm nay chọn phương án thuê cây chơi Tết để tiết kiệm chi phí, không mua đứt. Nếu mua cũng xuống tiền cho những cây có giá trị nhỏ hơn. Do vậy, nhiều cây cảnh chơi Tết có giá từ 1 triệu đồng đến gần chục triệu đồng vẫn còn nằm dài trên thị trường.

Nhiều cây đào "khủng" chơi Tết, có giá từ 1 triệu đến chục triệu đồng vẫn còn nằm dài trên thị trường. Ảnh: Quách Sơn - Mekong ASEAN.

Nhiều cành đào lỗ nằm chỏng chơ ngoài bãi rác.

Hà Anh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ha-noi-dao-cuoi-vu-dai-ha-gia-van-e-khach-post31902.html