Hà Nội cách ly khu vực có người nhiễm Covid-19 để bảo đảm phòng, chống dịch

Tối 6-3, ngay sau khi có thông tin xác nhận về một ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn, thành phố Hà Nội đã lập tức triển khai một loạt biện pháp phòng dịch cần thiết. Cơ quan chức năng đã phong tỏa 2 tuyến phố quanh hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) để thực hiện cách ly theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân và cộng đồng. Bắt đầu từ 21h ngày 6-3, phố Trúc Bạch-Châu Long (Hà Nội) bắt đầu bị lực lượng chức năng phong tỏa. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Bắt đầu từ 21h ngày 6-3, phố Trúc Bạch-Châu Long (Hà Nội) bắt đầu bị lực lượng chức năng phong tỏa. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Cảnh sát được huy động đều bịt kín khẩu trang y tế (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Theo thông báo của thành phố, 22 hộ dân và 176 nhân khẩu ở Trúc Bạch được cách ly. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tối 6-3, lãnh đạo thành phố khẳng định phải bảo đảm cuộc sống của người dân ở khu vực này, theo dõi chặt tình hình sức khỏe của người dân.

Danh sách những người tiếp xúc gần tại khu vực nhà bệnh nhân cũng đã được lập và sơ đồ dịch tễ chi tiết của trường hợp nhiễm bệnh này đang tiếp tục được hoàn thiện để triển khai các biện pháp cách ly theo đúng quy định.

Hiện tại, sức khỏe của những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đều bình thường, không ai có biểu hiện sốt, ho.

Về xử lý môi trường, cơ quan chức năng đã phun khử khuẩn nhà bệnh nhân, khu vực xung quanh, bệnh viện và nhà những người tiếp xúc gần.

Vào lúc 0h20, toàn bộ khu phố nơi có một bệnh nhân được ghi nhận nhiễm Covid-19 đã được đưa vào diện khu vực cách ly. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)

Triệu Hoa - Sơn Bách (Vietnam+)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/960387/ha-noi-cach-ly-khu-vuc-co-nguoi-nhiem-covid-19-de-bao-dam-phong-chong-dich