Hà Nội: 14 học sinh dự thi quốc tế năm 2026
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức gặp mặt các học sinh Thủ đô tham dự các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2026. Năm học 2025-2026, Hà Nội có 8 học sinh được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế ở các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học. Đồng thời, có 6 học sinh với ba đề tài sẽ tham dự Kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Hoa Kỳ.
Thu Hiền
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-14-hoc-sinh-du-thi-quoc-te-nam-2026-394305.htm
Tin nóng
Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, UBND phường Phú Thượng vừa xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường học công lập trên địa bàn.
Sau buổi đối thoại với giáo viên, Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus (Hà Tĩnh) đã bỏ điều khoản yêu cầu giáo viên hoàn trả học phí của con nếu nghỉ việc trước 2 năm.
Từ ngày 3/8, Bộ GD&ĐT cùng các trường đại học sẽ rà soát dữ liệu lần cuối trên hệ thống trước khi bước vào 6 đợt lọc ảo xét tuyển. Thí sinh cần theo dõi sát các mốc thời gian quan trọng để không ảnh hưởng đến quyền lợi và quá trình nhập học.
Chỉ còn ít tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Sau quá trình sáp nhập cơ sở giáo dục, dự kiến nhiều trường sẽ đổi tên hoặc có hiệu trưởng mới. Điều này cũng khiến không ít phụ huynh băn khoăn liệu đồng phục của học sinh có tiếp tục thay đổi?
Tin mới
Chiều 2/8, tại xã Lý Bôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Việt Nam phối hợp với UBND xã Lý Bôn tổ chức Lễ khánh thành công trình Trường Tiểu học Vĩnh Quang.
Từ 'biết luật' đến 'sống theo pháp luật' là cả một quá trình. Kiến thức cần đi cùng kỹ năng, khả năng tự kiểm soát và bản lĩnh trước tác động của bạn bè, mạng xã hội và môi trường xung quanh. Và trách nhiệm ấy không thể đặt lên vai riêng nhà trường. Gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng và chính người trẻ phải cùng tạo nên một môi trường lành mạnh.
Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về sự học suốt đời, công tác khuyến học Hà Nội không chọn dừng lại ở những phong trào bề nổi mà biến tinh thần 'Học không bao giờ cùng'' thành phương châm hành động thực tiễn của từng gia đình, dòng họ làm động lực tạo nên sức mạnh toàn diện.
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị quyết liên quan đến số lượng cấp phó của các trường công lập sau sắp xếp.
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, nhằm nâng cao chất lượng y tế trường học, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và quản lý sức khỏe học sinh, góp phần phát triển toàn diện thể chất, tinh thần, tầm vóc, trí tuệ và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ.
Tối 2-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình 'Hà Nội chuyển động' với chủ đề: 'Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ'.
Từ năm học 2026 - 2027, Hà Nội sẽ triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Trong đó, 20 trường đại diện từng cấp học, từng trình độ và từng mô hình được lựa chọn thí điểm triển khai đề án. Đây là một đích đến mang tính đột phá nhưng cũng đầy áp lực, khi các điều kiện về đội ngũ giáo viên, hạ tầng và môi trường giao tiếp vẫn là những bài toán khó.












