HA Gia Lai mệt mỏi, Kiatisak được 'dọn đường' về nước

Đội bóng của bầu Đức bị nghi ngờ 'cứu bồ' ở trận thua 1-2 đội cuối bảng TP.HCM, trong lúc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot có cuộc điện thoại mật với HLV Kiatisak.

Với chuỗi sáu trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, HA Gia Lai rơi xuống hạng 7 chỉ với 22 điểm, kém đội dẫn đầu Hà Nội 12 điểm và xem như không còn cơ hội tranh chấp ngôi vô địch V-League. Đáng nói là trong cơn bĩ cực rất cần điểm để lọt vào nhóm tranh chấp huy chương, đội bóng phố núi đã thua 1-2 ngay trên sân nhà Pleiku trước đối thủ TP.HCM đang xếp cuối bảng.

HA Gia Lai sa sút đánh mất mình trong trận thua đội cuối bảng TP.HCM. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cái thua của HA Gia Lai đã làm dậy sóng dư luận với những nghi vấn về việc Zico Thái bỗng dưng “cất” nguyên hàng thủ từng đá chính thức cùng một lối chơi vô hồn. Người ta đồn thổi về mối quan hệ giữa ông chủ HA Gia Lai với tân HLV của CLB TP.HCM, vì bầu Đức từng muốn có Vũ Tiến Thành dẫn dắt lứa trẻ, hay sự thân tình của Công Phượng từng khoác áo đội bóng này. Trận thua cũng đồng nghĩa với việc đội bóng của bầu Đức sắp sửa tắt lịm khả năng tranh vô địch, dù không thể xuống hạng.

Năm ngoái, HA Gia Lai vô địch nửa mùa thì V-League bị hủy do dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn có suất đá AFC Champions League, còn mùa này mọi thứ diễn ra không như mong muốn của HLV Kiatisak. Điều này đặt ra tham vọng của đội bóng phố núi đã cạn kiệt khiến sứ mệnh của Zico Thái không còn nữa.

Cùng thời điểm sa sút của HA Gia Lai, bất ngờ HLV Kiatisak nhận cuộc điện thoại vào ngày 8-10 của Chủ tịch FAT Somyot mà theo phỏng đoán của báo chí Thái là nhằm “giảng hòa” những bất đồng cũ giữa họ, đồng thời “dọn đường” cho HLV 49 tuổi trở về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Cùng thời điểm sa sút của HA Gia Lai, bất ngờ HLV Kiatisak nhận cuộc điện thoại vào ngày 8-10 của Chủ tịch FAT Somyot mà theo phỏng đoán của báo chí Thái là nhằm “giảng hòa” những bất đồng cũ.

Zico Thái từng nắm đội tuyển quốc gia từ tháng 6-2013, kế nhiệm HLV Winfried Schaefer, hai lần vô địch AFF Cup, một cúp Nhà vua, đồng thời giúp các học trò lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á trước khi từ chức vào tháng 4-2017. Nguyên do Kiatisak tự ái đòi nghỉ vì bị chủ tịch FAT chỉ trích khi chỉ quanh quẩn ở Đông Nam Á mà thất bại ở World Cup.

Vì thế, cuộc điện thoại của ông Somyot cho Kiatisak do báo chí Thái tiết lộ rằng chủ tịch FAT giải tỏa những khúc mắc từ câu chuyện xảy ra trong quá khứ và muốn hợp tác trở lại tốt đẹp hơn.

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã rất sục sôi với chủ đề này, với yêu cầu FAT cần đưa trở lại HLV Kiatisak thay thế nhà cầm quân đương nhiệm Mano Polking yếu kém vừa để thua Malaysia ở Cúp Nhà vua. Thậm chí, họ còn muốn Zico Thái nắm tuyển quốc gia ngay tại AFF Cup 2022 khởi tranh từ tháng 12, sau khi ông hoàn thành V-League với đội HA Gia Lai gần cuối tháng 11.•

Kiatisak tháo gỡ vướng mắc cho FAT

Đội tuyển Thái Lan đang đối diện với nhiều khó khăn trước thềm AFF Cup 2022 khi hàng loạt ngôi sao ở Nhật tuyên bố không về, trong khi CLB Chonburi có nhiều cầu thủ giỏi không muốn nhả quân. Điều này sẽ gây trục trặc cho HLV Polking vì ông không có mối quan hệ với cầu thủ mật thiết như… Kiatisak. Cũng cần biết “Messi Thái” Chanathip chính là “đệ ruột” của Zico Thái hay các học trò cũ Supachok Sarachat, Chaowat đang chơi bóng ở Nhật từng nhiều năm gắn bó với nhau. FAT cũng hy vọng Kiatisak với uy tín của mình sẽ thuyết phục Chonburi FC đưa quân lên tuyển với các nòng cốt Krisada Kaman, Channarong, Chatmongkol, Sumanya Purisai… lẫn sự am hiểu của ông sẽ giúp tuyển Thái bảo vệ ngôi vua AFF Cup. TT

GIA HUY - NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ha-gia-lai-met-moi-kiatisak-duoc-don-duong-ve-nuoc-post702542.html