Nhiều lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đã rời 'ghế nóng', trong đó có những người là chủ tịch là giám đốc, những người sáng lập, điều hành các doanh nghiệp, tập đoàn BĐS tên tuổi.
Từ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex đến lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô mới đây đều có đơn xin từ nhiệm rời ghế Chủ tịch HĐQT.
Nhiều doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là nhóm bất động sản, đang trải qua đợt 'thay máu' thượng tầng lớn nhất kể từ đầu năm đến nay.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn gần đây đã chứng kiến việc thay đổi nhân sự cấp cao. Có người thậm chí chỉ ngồi 'ghế nóng' trong vài tháng.
Ông Nguyễn Trọng Thông xin từ nhiệm vị trí HĐQT Chủ tịch Tập đoàn Hà Đô bởi lý do tuổi tác, sức khỏe cũng như để đảm bảo pháp luật về người có liên quan.
Ông Nguyễn Trọng Thông, chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG), có đơn từ nhiệm vị trí, lui về hỗ trợ và tham vấn cho hoạt động của HĐQT.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô xác nhận, ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT vừa có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex và Tập đoàn Hà Đô đều cho biết muốn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân vì tuổi cao và sức khỏe...
Ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tập đoàn Hà Đô vừa có đơn từ nhiệm khỏi chức vụ đương nhiệm.
Ông Nguyễn Trọng Thông, người sáng lập Công ty CP Tập đoàn Hà Đô, xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT vì lý do sức khỏe.
Trong đơn từ nhiệm, ông Nguyễn Trọng Thông cho biết bản thân liên tục được đại hội đồng cổ đông tín nhiệm cao và được bầu làm Chủ tịch HĐQT Hà Đô của công ty qua nhiều nhiệm kỳ.
Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hà Đô - vừa có đơn xin từ nhiệm vì lý do tuổi tác, sức khỏe.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hà Đô - ông Nguyễn Trọng Thông vừa có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.
CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG) cho biết, vừa nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Trọng Thông, người sáng lập Công ty.
Ông Nguyễn Trọng Thông - người sáng lập Tập đoàn Hà Đô - vừa có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT.
Nhóm bất động sản trở thành 'công thần' giúp VN-Index đảo chiều, đóng cửa phiên hôm nay (24/7) lấy lại sắc xanh. Các mã nhỏ, vừa có mức hồi phục tốt hơn nhóm bluechip (vốn hóa lớn). Tuy nhiên, QCG của Quốc Cường Gia Lai vẫn bị bán tháo, bước sang phiên thứ 4 liên tiếp giảm sàn.
Sau nhiều phiên bị bán mạnh, nhiều cổ phiếu nhóm bất động sản hấp dẫn dòng tiền ở vùng giá thấp và trở thành động lực để thị trường hồi phục.
Sau 3 phiên giảm mạnh, dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện giúp thị trường có cú lội ngược dòng trong phiên khá tốt. Trong đó, khối ngoại cũng đã quay lại mua ròng hơn 254 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Trong khi nhà đầu tư trong nước tiếp tục tạo áp lực bán ròng lên thị trường thì khối ngoại lại là nhân tố kéo chỉ số tăng điểm trở lại phiên 24-7.
Thị trường xuất hiện thêm một nhịp ép giá mạnh nữa trong nửa đầu phiên sáng nay, trước khi dòng tiền bắt đáy xuất hiện kéo ngược lên. Dù VN-Index chốt phiên vẫn còn đỏ, cổ phiếu giảm nhiều hơn tăng nhưng biên độ phục hồi giá là khá tốt. Nhà đầu tư nước ngoài cũng chấm dứt chuỗi phiên bán ròng liên tiếp khi mua trở lại hơn 300 tỷ đồng trên 3 sàn...
Thị trường chứng khoán hôm nay (24/7) diễn biến giằng co trong phần lớn thời gian phiên giao dịch, tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện đã giúp chỉ số VN-Index lấy lại sắc xanh khi đóng cửa. Sắc xanh bao phủ trong phiên, nhưng thanh khoản vẫn chưa tăng trở lại, trong khi đó, khối ngoại mua ròng trên cả 2 sàn niêm yết.
Ngày 22/7, tâm lý hoang mang sau những tin tức ảm đạm tới từ cả trong nước và quốc tế cuối tuần qua khiến thị trường mở cửa với sắc đỏ. VN-Index mất 3 điểm sau ATO và nhanh chóng mất tới 9 điểm sau ít phút khi hầu hết các nhóm cổ phiếu đều giảm điểm mạnh.
Phiên giao dịch ngày 22/7, thị trường giao dịch giằng co nhẹ ở giữa phiên sáng do nhóm bluechip phân hóa. Sau đó, áp lực bán gia tăng trên diện rộng, trong đó nhiều cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán và bất động sản như: APG, CTS, TVS, VDS, HDG, QCG, TIP giảm sàn đã khiến VN-Index giảm mạnh. Chốt phiên, VN-Index giảm 10,14 điểm, xuống mức 1.254,64 điểm.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tiếp nối diễn biến tiêu cực từ cuối tuần trước với áp lực bán trên diện rộng. Hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, giảm sâu như HVN, HDG, NVL, VIX...
VN-Index bắt đầu tuần mới trong sắc xanh tăng điểm nhẹ nhưng xung lực tương đối yếu do thiếu sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Phiên hôm nay cũng không ghi nhận sắc xanh lan tỏa ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như những phiên trước. Chỉ số chung tạo đỉnh ngay trong một giờ giao dịch đầu tiên và sau đó có diễn biến lình xình đến hết phiên.
Thị trường chứng khoán hôm nay (10/7) diễn biến giằng co trong phiên sáng, nhưng áp lực bán chốt lời gia tăng khá mạnh khiến chỉ số VN-Index quay đầu giảm khi đóng cửa. Chỉ số VN-Index về sát ngưỡng 1.285 điểm trong bối cảnh thanh khoản giảm trở lại và khối ngoại tăng lượng bán ròng so với hôm qua.
Phiên 20/6, thị trường tiếp tục xu hướng giằng co. Điểm tích cực là mỗi khi áp lực bán dâng cao đều có dòng tiền kịp thời vào 'đỡ', giúp chỉ số đóng cửa trong sắc xanh.
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trải qua tuần giao dịch từ ngày 10 đến 14-6-2024 với nhiều cảm xúc. Sau chuỗi phiên nỗ lực liên tục, chỉ số chính đã chinh phục mốc 1.300 điểm sau hai năm với sự hỗ trợ từ nhóm vốn hóa lớn.
Sau nỗ lực giữ mốc 1.300 điểm suốt phiên sáng, thị trường nhận lệnh bán ồ ạt vào cuối phiên chiều khiến chỉ số VN-Index đảo chiều giảm sâu. Nhóm cổ phiếu 'họ Viettel' là điểm sáng hiếm hoi khi vẫn đua nhau tăng mạnh.
Tập đoàn Hà Đô thường có truyền thống trả cổ tức bằng cổ phiếu kể từ niêm yết trên sàn HoSE, ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ tức năm 2023 là 25/6.