Gương sáng đảng viên trẻ
'Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) là tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh luôn năng động, sáng tạo và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; có nhiều đóng góp trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, được Nhân dân tin yêu, quý mến', Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay chia sẻ.

Em Hồ Văn Trung, học sinh lớp 4, thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: PT
Xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới phải gắn chặt với xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới, trong thực hiện nhiệm vụ, trên cương vị Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Đoàn cơ sở, Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn đã kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đưa ra những chủ trương, việc làm hiệu quả nhằm hỗ trợ đồng bào nghèo nơi địa bàn biên giới vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Địa bàn đơn vị quản lý phần lớn là đồng bào Pa Kô sinh sống, tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Nguyên nhân chính là do tập quán sinh hoạt, canh tác lạc hậu như phát rừng làm lúa rẫy, chăn nuôi thả rông... vì vậy năng suất lao động thấp và không ổn định.” Trước thực trạng đó, anh đã tham mưu Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị thực hiện các chương trình hỗ trợ đồng bào xóa đói giảm nghèo và áp dụng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất cho người dân. Thượng úy Sơn được phân công phụ trách 9 hộ gia đình thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, anh đã thực hiện “3 cùng, 4 bám”, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân thay đổi tập quán canh tác, mạnh dạn xóa bỏ những tập tục lạc hậu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi; phát huy thế mạnh tại chỗ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình công tác, anh không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao kiến thức về mọi mặt; đồng thời gắn bó mật thiết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; vừa tuyên truyền vừa bắt tay chỉ việc để dân hiểu, tin tưởng và làm theo.
Ông Hồ Thủy, Bí thư Chi bộ thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông khẳng định: “Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ Sơn mà dân bản chúng tôi có được cách làm hay, đã biết thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay hộ nghèo trong thôn ngày càng giảm, đời sống vật chất của người dân không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, những năm qua đơn vị đã giúp thôn xây dựng các công trình dân sinh làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Vì vậy, dân bản chúng tôi càng thêm tin tưởng và quý mến Bộ đội Biên phòng”.
Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay luôn là lá cờ đầu trong phong trào “Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đây cũng là nơi khởi nguồn nhiều mô hình, phong trào mang đậm tính nhân văn, được chính quyền và Nhân dân địa phương đánh giá cao như: “Ánh sáng đường biên”, “ Ổ bánh mì biên giới”, “Tiết học biên giới”... Bằng năng lực và tâm huyết với công việc, các hoạt động này được Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn và tuổi trẻ đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua. Đặc biệt, mới đây anh đã để lại dấu ấn khi tham mưu Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị phối hợp Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Đakrông triển khai thí điểm chương trình “Nồi cháo nghĩa tình” cho các bệnh nhân nghèo trên địa bàn.
Hơn 8 năm công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn vinh dự nhận được nhiều hình thức khen thưởng của Trung ương và địa phương, trong đó có nhiều giấy khen, bằng khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa, Tỉnh đoàn Quảng Trị. Năm 2019, Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 -2019; giấy chứng nhận của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đạt danh hiệu “Đảng viên trẻ tiêu biểu” nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, sự tin yêu quý mến của Nhân dân nơi địa bàn đóng quân cũng là phần thưởng quý giá và là động lực để anh không ngừng học tập, công tác và tiếp tục cống hiến để góp phần dựng xây bản làng biên giới đổi thay.
Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn bộc bạch: “Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư nhiều chương trình, dự án để không ngừng xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh toàn diện, song trong tiến trình xây dựng đời sống mới của đồng bào các dân tộc anh em vẫn còn lắm khó khăn, gian khổ. Vì vậy, chung tay góp sức để xây dựng địa bàn biên giới ấm no, hạnh phúc và bình yên không chỉ là trách nhiệm cao cả mà còn là tình cảm sâu nặng của những người lính Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc - những “cột mốc sống” nơi biên giới”.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=148141








