Gửi niềm tin, trao kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng của tỉnh. Đại hội sẽ đề ra các quyết nghị quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương trong kỷ nguyên vươn mình. Trước thềm Đại hội, rất nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào nhiệm kỳ đổi mới.

Các ý kiến bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, tiếp tục hoạch định đường hướng phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh...

Ông Nguyễn Minh Thảo, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Bàn Đạt, xã Tân Khánh:

Ông Nguyễn Minh Thảo.

Ông Nguyễn Minh Thảo.

"Đối với tỉnh Thái Nguyên, hiện nay, các khu du lịch đang là lợi thế và lĩnh vực công nghiệp cũng có tiềm năng rất lớn để phát triển nhanh. Do vậy, tôi kỳ vọng trong thời gian tới tỉnh sẽ có những chính sách phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, tạo sự bứt phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang phát huy hiệu quả. Nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn các cấp lãnh đạo của tỉnh dành nhiều quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với các xã để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, bền vững".

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đảng viên Chi bộ 13, phường Đức Xuân:

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

"Là cán bộ hưu trí, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thường xuyên theo dõi tin tức, qua đó nhận thấy tỉnh chuẩn bị rất chu đáo cho Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh cũng được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người dân.

Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đem lại những đổi thay toàn diện đưa Thái Nguyên trở thành địa phương phát triển, hiện đại. Mong rằng sẽ có nhiều chính sách ưu đãi tích cực, phù hợp, quan tâm đến đời sống của nhân dân các dân tộc vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế-xã hội khó khăn. Đặc biệt là có thêm nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, phát triển giáo dục, y tế và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…".

Em Hoàng Anh Thương, sinh viên năm 3, Học viện Ngoại giao:

Em Hoàng Anh Thương.

Em Hoàng Anh Thương.

"Là người con của tỉnh Thái Nguyên, bản thân em luôn khát khao được đóng góp sức trẻ và tri thức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Quê hương gắn liền với những gì thân thương nhất và cũng là nơi dung dưỡng, chứa đựng cả những hy vọng, hoài bão của tuổi trẻ. Với em, cống hiến cho quê nhà là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học, em mong sẽ có cơ hội được trở về làm việc tại tỉnh nhà.

Hiện nay, một trong những lý do khiến nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học không quay trở về làm việc tại tỉnh là do thiếu cơ hội phát triển và các chính sách về việc làm. Do vậy, em mong muốn trong nhiệm kỳ tới, tỉnh có chính sách thu hút nhân tài, các chương trình hướng nghiệp, liên kết tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, chính sách hỗ trợ đổi mới, sáng tạo cho thế hệ trẻ và thanh niên nông thôn khởi nghiệp".

Một nhiệm kỳ mới đang mở ra. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030, với niềm tin lớn lao, đặt nhiều kỳ vọng vào những những quyết sách đúng đắn, thể hiện sự đổi mới về tư duy, đưa tỉnh nhà phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thu Trang (thực hiện)

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202508/gui-niem-tin-trao-ky-vong-vao-nhiem-ky-moi-a1553a1/