Góp sức xây dựng quê hương

Chúng tôi gặp Hoàng Văn Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai khi anh vừa kết thúc ca trực hỗ trợ ngành chức năng tham gia kiểm soát dịch Covid-19 tại Trạm thu phí Km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau ca trực, anh Duy trở về nhà trong chốc lát rồi lại đến cơ quan để tiếp tục công việc. Có đôi chút mệt mỏi hiện lên đôi mắt sau một đêm không ngủ, nhưng anh Duy bảo được đóng góp một phần công sức trong cuộc chiến chống dịch bệnh, dù mệt nhưng anh vẫn vui.

Bên cạnh sự đóng góp của cán bộ đoàn tham gia đội xung kích kiểm soát dịch bệnh của Thành đoàn Lào Cai tại Trạm thu phí Km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thời gian qua, tuổi trẻ xã Hợp Thành đã triển khai nhiều phần việc góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các đoàn viên, thanh niên đến từng thôn, chợ văn hóa để tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hạn chế tụ tập đông người... Những hoạt động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn được Đoàn xã tổ chức lồng ghép và trở thành việc làm thiết thực trong học và làm theo Bác của tuổi trẻ vùng cao Hợp Thành ở thời điểm này.

Tuyên truyền tại chợ văn hóa vùng cao Tả Phời - Hợp Thành về việc hạn chế sử dụng túi ni-lon.

Tuyên truyền tại chợ văn hóa vùng cao Tả Phời - Hợp Thành về việc hạn chế sử dụng túi ni-lon.

Đoàn xã Hợp Thành hiện có 168 đoàn viên, thanh niên. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đoàn xã đã tăng cường tuyên truyền, quán triệt nội dung, ý nghĩa và giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đoàn viên, thanh niên; chủ động xây dựng kế hoạch cho từng năm, lựa chọn những nội dung phù hợp giúp đoàn viên, thanh niên hiểu, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng và rèn luyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với cộng đồng, phát huy được tinh thần xung kích, cống hiến của tuổi trẻ.

Hợp Thành là xã vùng cao của thành phố Lào Cai, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Từ khi ánh sáng nông thôn mới về, diện mạo và cuộc sống nơi đây có sự đổi thay đáng kể. Để cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, Đoàn xã đã lựa chọn, gắn việc học Bác với thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đoàn xã phụ trách tuyến đường an ninh, trật tự dài 1,5 km và tuyến đường thanh niên tự quản về môi trường dài 2 km. Thực hiện kế hoạch được phân công, các đoàn viên, thanh niên phối hợp với công viên an tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh, trật tự 1 buổi/tuần tại thôn Tượng 2; tuyên truyền, vận động và cùng người dân các thôn Bắc Công, Cáng 1, Cáng 2 tổ chức vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm 1 buổi/tuần. Do vậy, từng là địa phương gặp nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí môi trường, giờ đây, các tuyến đường ở đây thường xuyên được bà con duy tu, vệ sinh. Mới đây nhất, Đoàn xã khánh thành công trình vườn hoa thanh niên tại Nhà văn hóa xã để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời tạo cảnh quan khu vực thêm xanh - sạch - đẹp... Qua những phần việc này giúp người dân địa phương thay đổi nhận thức, nêu cao tinh trách nhiệm trong bảo vệ môi trường.

Để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên, trong năm, Đoàn xã triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua. Từ các phong trào, Đoàn xã đã lựa chọn được những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Năm 2019, Ban Chấp hành Đoàn xã đã giới thiệu 5 quần chúng ưu tú để Đảng ủy xem xét, cử đi học lớp tìm hiểu về Đảng, trong đó có 3 quần chúng đã được kết nạp Đảng.

Chia sẻ về hoạt động đoàn ở địa phương, Bí thư Đoàn xã Hoàng Văn Duy cho biết: Ở khu vực nông thôn, vùng cao như Hợp Thành, công tác Đoàn còn gặp không ít khó khăn do nhiều đoàn viên, thanh niên đi học, đi làm xa (chiếm khoảng 50%), một số đoàn viên là trụ cột của gia đình nên khó huy động khi triển khai các công trình, phần việc. Ngoài ra, kinh phí để tổ chức hoạt động Đoàn eo hẹp, việc kêu gọi xã hội hóa có phần hạn chế cũng ảnh hưởng đến việc triển khai các công trình, phần việc thanh niên trên địa bàn...
“Dù còn nhiều khó khăn, song tuổi trẻ Hợp Thành sẽ tiếp tục vượt khó, ra sức thi đua, xung kích vì cộng đồng, đóng góp công sức xây dựng quê hương, học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất” - Bí thư Đoàn xã Hoàng Văn Duy khẳng định.

Quỳnh Trang

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/nhip-song-tre/gop-suc-xay-dung-que-huong-z35n2020050310101217.htm